Thứ Sáu, 27/09/2019, 12:12 (GMT+7)
.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Nương tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN tỉnh

(ABO) Sau 2 ngày làm việc, ngày 27-9, Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (gọi tắt là Hội LHTN) tỉnh Tiền Giang lần thứ VI – nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã thành công tốt đẹp.

Ủy ban Hội LHTN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt tại Đại hội.
Ủy ban Hội LHTN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.
Đồng chí Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đồng chí Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ở ngày làm việc thứ hai, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội nghị LHTN tỉnh Tiền Giang lần thứ VI; hiệp thương Ủy viên Ban Chấp hành và các chức danh của Ủy ban Hội LHTN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Theo đó, Ủy ban Hội LHTN tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 – 2024 có 39 thành viên; đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Nương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Tiền Giang – nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII ra mắt tại Đại hội.
Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII ra mắt Đại hội.

Đại hội cũng đã hiệp thương danh sách đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 12 thành viên (1 dự khuyết).

Anh Trần Thanh Thanh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh niên, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Anh Trần Thanh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh niên, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Chị Nguyễn Thị Uyên Trang, Bí thư Tỉnh đoàn trao bằng khen của Trung ương Hội LHTN Trung ương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
 Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Uyên Trang, trao Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Trung ương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Nương trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Nương trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng 20 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân; Ủy ban Hội LHTN tỉnh Tiền Giang tặng 7 Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

CAO THẮNG

 

.
.
.