Thứ Tư, 30/10/2019, 10:50 (GMT+7)
.

Xã Long Trung đạt chuẩn nông thôn mới

(ABO) Ngày 29-10, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cai Lậy tổ chức Lễ công bố xã Long Trung đạt chuẩn NTM.

Đến dự lễ có Ủy viên Thường vụ trực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Long Thôn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Sáng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Châu Hoàng Phương; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn và đồng chí Trần Long Thôn tặng bằng công nhận và công trình phúc lợi
Đồng chí Phạm Anh Tuấn và đồng chí Trần Long Thôn trao Bằng công nhận và Bảng tượng trưng tặng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Long Trung.

Qua thời gian thực hiện, với sự vào cuộc tập trung của cả hệ thống chính trị, cùng sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân, đến nay xã Long Trung đã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Xã đã xây dựng hoàn thiện 6 tuyến đường trục ấp đạt chuẩn với tổng chiều dài hơn 11.500 m, 100% tuyến đường ngõ xóm được cứng hóa đảm bảo không lầy lội, trong đó có 30/41 tuyến đường đạt chuẩn theo quy định (5 năm trước, tuyến đường ấp chỉ đạt chuẩn 3.500 m, tỷ lệ 16,5%).

Xã Long Trung có 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 2,03%; xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,6%.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Phạm Anh Tuấn trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Trung đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã Long Trung cần phải có kế hoạch, giải pháp thật cụ thể để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Song song đó là cần tổ chức tốt Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát huy lợi thế địa phương, từng bước chuyển đổi tư duy của người dân từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp; tập trung phát triển văn hóa NTM vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.
Đông đảo đại biểu tham dự buổi lễ
Đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Tiền Giang đã trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM, tặng Cờ thi đua và tặng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Long Trung.

NGUYỄN MẠNH

 

 

.
.
.