Thứ Sáu, 29/11/2019, 16:01 (GMT+7)
.
Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tiền Giang:

Luôn là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân

(ABO) Ngày 29-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam (6-12-1989 - 6-12-2019).

Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Huỳnh Văn Niềm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên và nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tướng lĩnh, sĩ quan, Anh hùng Lực lượng vũ trang; lãnh đạo, hội viên CCB tỉnh; Hội CCB các tỉnh, thành bạn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu ôn lại truyền thống tốt đẹp, những cống hiến to lớn của các thế hệ CCB qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 6-12-1989, Hội CCB Việt Nam được thành lập, là một tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí và quyền lợi của CCB. 30 năm qua, Hội CCB Việt Nam nói chung và Hội CCB Tiền Giang nói riêng đã phát huy tinh thần gương mẫu và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh thăm hỏi, trao đổi với đại biểu dự lễ kỷ niệm.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh thăm hỏi, trao đổi với đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, trong thời gian tới, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tiền Giang Lương Quốc Thọ khẳng định: “Hội CCB tỉnh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI đề ra, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Đồng chí Lương Quốc Thọ, Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu ôn truyền thống.
Đồng chí Lương Quốc Thọ, Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu ôn lại truyền thống của Hội.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Danh khẳng định: Trở về với cuộc sống đời thường, CCB tỉnh Tiền Giang - những người một thời xông pha trong khói lửa, đạn bom vẫn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng; gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; giúp nhau cải thiện đời sống; luôn rèn luyện, tu dưỡng, giữ phẩm chất, đạo đức, lối sống, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

Có thể nói 29 năm qua (kể từ Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam tỉnh Tiền Giang - ngày 12-3-1990), CCB tỉnh nhà luôn gương mẫu đi đầu trong xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Mỗi cán bộ, hội viên luôn nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, có lập trường chính trị vững vàng, cương quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản động; tích cực tham gia hòa giải mâu thuẫn, vướng mắc, bức xúc trong nhân dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; luôn bám sát cơ sở, nhạy bén trong nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, chính đáng của CCB và nhân dân, kịp thời phản ánh, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết có lý, có tình. Tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến chân tình, thẳng thắn, thiết thực trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với ý chí tự lực, tự cường, nhiều CCB dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, quyết tâm xóa nghèo bền vững; nhiều cơ sở sản xuất, tổ hợp tác do CCB làm chủ và đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động ở các địa phương có thu nhập ổn định, đời sống của hội viên và gia đình CCB ngày càng được nâng lên; trong đó có nhiều hội viên CCB đã vươn lên làm giàu chính đáng; tích cực tham gia có hiệu quả vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng “Nông thôn mới - đô thị văn minh”. Đến nay đã có 108/173 xã, phường không còn hộ CCB nghèo, chiếm tỷ lệ 62,42%; đặc biệt, TP. Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo không còn hộ CCB nghèo; Tiền Giang không còn cảnh CCB ở nhà tạm, nhà dột; hộ CCB nghèo giảm còn 107 hộ, chiếm tỷ lệ 0,39%; cận nghèo còn 257 hộ, chiếm tỷ lệ 0,95%.

Đạt được những kết quả trên là do các cấp Hội không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình đạt chuẩn văn hóa; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,… Qua các phong trào cho thấy: Các cấp Hội, cán bộ, hội viên không ngừng phát huy bản lĩnh, trí tuệ, vượt qua khó khăn về tuổi tác, về sức khỏe để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điều đó càng minh chứng sáng ngời về phẩm chất cách mạng, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Danh trân trọng ghi nhận, chúc mừng và biểu dương tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, hội viên, những kết quả nổi bật của Hội CCB các cấp trong phong trào hành động cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, đóng góp xứng đáng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh của địa phương trong 29 năm qua.

Do đó, để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm đối với các cấp Hội, cán bộ, hội viên CCB tỉnh nhà:

Thứ nhất: Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, gắn với cập nhật kiến thức toàn diện cho cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân; luôn kiên định lập trường tư tưởng; phát huy truyền thống cách mạng, phầm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, dày dạn kinh nghiệm, các cấp Hội CCB sẽ làm nòng cốt trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thủ địch, các phần tử xấu, cơ hội, góp phần ổn định chính trị tại địa phương. Trước mắt là tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ hai: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; các hoạt động nghĩa tình đồng đội; phong trào CCB đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; động viên CCB khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng; thực hiện tốt công tác giám sát các chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, người có công; đền ơn đáp nghĩa; vì người nghèo; hỗ trợ, giúp đỡ gia đình CCB gặp khó khăn, hoạn nạn. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, CCB điển hình, tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới để nêu gương, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Vì vậy, các cấp Hội cần quan tâm, tạo điều kiện tổ chức tốt việc học tập, nhân rộng các mô hình, các gương điển hình tiên tiến. Qua đó, phát triển, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, khắp các địa phương trong tỉnh.

Thứ ba: Tích cực phát động cao điểm thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chú trọng phong trào thi đua “CCB gương mẫu” phải gắn với các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương như: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh; chương trình "1 tăng 4 giảm".

Tiếp tục phát huy phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Mặt khác, Hội cần định hướng, động viên, tổ chức cho hội viên tham gia hợp tác sản xuất, kinh doanh, thi đua làm giàu chính đáng để ngày càng có nhiều CCB, cựu quân nhân làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã… đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bác Hồ đã dạy chúng ta: “Thi đau là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”; do đó, trong tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cần tăng cường kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Thứ tư: Bác Hồ đã từng căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm rất quan trọng và rất cần thiết”, do đó, với trách nhiệm và tâm huyết của mình, Hội CCB cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên tổ chức sinh hoạt, giao lưu, gặp gỡ, tọa đàm để tập hợp, bồi dưỡng giáo dục, lý tưởng, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nhân cách, kinh nghiệm sống cho thanh, thiếu niên ở từng địa phương, trong từng trường học, nhất là chương trình “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn 2019 - 2024”. Qua đó, tạo cho thế hệ trẻ có ước mơ, hoài bão, có lý tưởng nối tiếp truyền thống cha anh đi trước, kế tục sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ và Đảng ta đã chọn. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cũng rất vẻ vang, có ý nghĩa trước mắt và lâu dài, góp phần ngăn chặn, kéo giảm các tệ nạn xã hội, tiêu cực, sống buông thả, thực dụng, thiếu lý tưởng, thiếu ý chí của một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên trong thời điểm hiện nay.

Thứ năm: Đối với lực lượng cựu quân nhân, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương số lượng tăng lên hằng năm, đây là lực lượng trẻ, được tuyển chọn, học tập và rèn luyện trong Quân đội, là đồng chí, đồng đội, là thế hệ đi sau. Vì vậy, với trách nhiệm và tình cảm của người đi trước, Hội CCB cần phối hợp chặt chẽ với ngành Quân sự định hướng, vận động, tập hợp cựu quân nhân tham gia vào các câu lạc bộ, tổ, nhóm, giúp nhau làm kinh tế; động viên anh em tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương, qua đó bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp vào Đảng để bổ sung nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị ở cơ sở.

Thứ sáu: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội luôn là trung tâm đoàn kết, tập hợp hội viên; phát huy vai trò, gương mẫu của Hội CCB, cựu quân nhân trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, thuyết phục, vận động nhân dân hiểu rõ, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh; giữ vững vai trò nòng cốt trong phong trào giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động, các luận điệu xuyên tạc, kích động của phần tử xấu, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; củng cố niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp.

Với tình cảm chân thành, quý trọng và niềm tin sâu sắc, chúng ta tin tưởng CCB tỉnh Tiền Giang sẽ giữ vững truyền thống và phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; luôn là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hội viên CCB gương mẫu, gắn trách nhiệm của mình với địa phương, đóng góp xứng đáng vào việc xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, vững bước tiến lên trong đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm:

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Quang cảnh buổi Lễ kỷ niệm.

Đại biểu CCB tham dự Lễ kỷ niệm.
Đại biểu CCB tham dự Lễ kỷ niệm.
Đại biểu xem phóng sự những thành quả nổi bật  của Hội CCB tỉnh trong 29 năm qua.
Đại biểu xem phóng sự những thành quả nổi bật của Hội CCB tỉnh trong 29 năm qua.
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.

P. MAI

 

 

 

 

 

.
.
.