Thứ Ba, 17/11/2020, 09:37 (GMT+7)
.

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay trên địa bàn TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Cai Lậy Phan Phùng Phú trao đổi với người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc  ở ấp Thanh Hưng, xã Thanh Hòa.
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Cai Lậy Phan Phùng Phú trao đổi với người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp Thanh Hưng, xã Thanh Hòa.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TX. Cai Lậy Lê Văn Miền cho biết, năm 2020, bằng sự tập trung nỗ lực của MTTQ và các tổ chức thành viên từ thị xã đến cơ sở, nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ vốn, đào tạo, giải quyết việc làm đã được tổ chức, giúp cho các hộ cận nghèo, hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Đầu năm 2020, toàn thị xã có 630 hộ nghèo, 1.560 hộ cận nghèo; đến nay toàn thị xã có 146 hộ được thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,43%...

Qua 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trên địa bàn thị xã có 10/10 xã giữ vững đạt chuẩn nông thôn mới, 6/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 72/72 khu dân cư văn hóa… Thông qua việc nâng cao chất lượng cuộc vận động đã góp phần cùng thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Bên cạnh đó, các khu dân cư trên địa bàn TX. Cai Lậy đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, tích cực triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua với nhiều nội dung phong phú. Nhiều địa phương đã đăng ký xây dựng các mô hình điểm, lấy khu dân cư làm địa bàn triển khai thực hiện trên các lĩnh vực. Từ đó, các mô hình hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tuyên dương các gia đình văn hóa tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của ấp ở ấp Thanh Hưng, xã Thanh Hòa.
Tuyên dương các gia đình văn hóa tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của ấp ở ấp Thanh Hưng, xã Thanh Hòa.

Thực tế đã chứng minh, trong những năm qua nhờ sức lan tỏa của tinh thần đoàn kết toàn dân mà cuộc sống người dân trong ấp, khu phố ngày càng đổi thay. Cuối năm 2020, ấp Thanh Hưng, xã Thanh Hòa có 2/6 hộ thoát nghèo, qua bình xét có 278/316 hộ gia đình đạt 3 tiêu chí gia đình văn hóa… Trưởng Ban Công tác mặt trận ấp Thanh Hưng Nguyễn Thanh Hùng cho biết, thời gian qua, ấp đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng 1 tuyến đường ánh sáng an ninh và lắp đặt 5 camera an ninh. Qua 1 năm triển khai và vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, diện nạo của ấp có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Huỳnh Văn Tặng, ấp Thanh Hưng chia sẻ, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để nhân dân trong ấp có dịp gặp gỡ, gắn kết tình làng nghĩa xóm và chứng kiến sự đổi thay, phát triển của địa phương. Qua đó, bà con trong ấp sẻ chia, giúp nhau vượt khó, làm giàu, xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020), vừa qua, Ủy ban MTTQ TX. Cai Lậy tổ chức thăm hỏi các gia đình cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ. Để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa hơn, Ủy ban MTTQ TX. Cai Lậy vận động, xây dựng và bàn giao 2 nhà đại đoàn kết tại xã Tân Phú, xã Phú Quý; khánh thành cầu Bảy Thước ở ấp Mỹ Phú (xã Long Khánh).

Ngày 14-11, 72 khu dân cư trên địa bàn TX. Cai Lậy đã đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, các khu dân cư đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các phong trào gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Từ sự đoàn kết ấy, MTTQ các cấp trên địa bàn thị xã tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

HÀ NAM

.
.
.