Thứ Sáu, 16/07/2021, 15:28 (GMT+7)
.

Ngành Tuyên giáo cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm

(ABO) Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào ngày 16-7.
 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang Châu Thị Mỹ Phương chủ trì tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Châu Thị Mỹ Phương chủ trì tại điểm cầu Tiền Giang.
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương chủ trì tại điểm cầu Tiền Giang.
 
Tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư với tốc độ lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, tác động đến nhiều địa phương trong cả nước. Song, toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức điều hành, để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch.
 
Ngành đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước.
 
Toàn ngành Tuyên giáo đã tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời thông tin, phản ánh cho cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Bầu cử các cấp xử lý, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh; đồng thời, tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, bóc gỡ, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước trong thời điểm diễn ra bầu cử.
 
Có thể khẳng định, ngành Tuyên giáo đã đóng góp quan trọng vào thành công của sự kiện chính trị trọng đại này của đất nước, được Hội đồng Bầu cử quốc gia, cấp ủy, chính quyền các cấp và xã hội đánh giá cao. Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo còn tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội…
 
Phát biểu tại hội nghị, đại biểu đại diện cho các Cục, Vụ, Viện thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện lãnh đạo Tuyên giáo các tỉnh, thành đã bày tỏ sự đồng tình cao đối với Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
 
Các đại biểu cũng phân tích làm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn của công tác Tuyên giáo trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong cả nước; những kết quả đạt được trong các lĩnh vực: Khoa giáo, báo chí xuất bản, lý luận, văn học nghệ thuật... Các đại biểu cũng đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác Tuyên giáo.
Tại điểm cầu Tiền Giang.
Tại điểm hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những nỗ lực, cố gắng mà toàn ngành Tuyên giáo đã làm được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí khẳng định: Những kết quả nổi bật nêu trên là rất đáng phấn khởi, tự hào, thể hiện rõ vai trò của ngành Tuyên giáo trong hệ thống chính trị và trong xã hội.
 
Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục; đề nghị sau hội nghị này, toàn ngành nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những mặt hạn chế, những việc làm chưa tốt, trên cơ sở đó tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu toàn ngành cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm: Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; đổi mới và đưa công tác khoa giáo gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, đơn vị…
LÊ PHƯƠNG
 
 
.
.
.