Thứ Sáu, 07/01/2022, 14:08 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Tăng cường lãnh đạo công tác tuyển quân năm 2022

(ABO) Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ, công bằng, dân chủ, đúng luật; hằng năm, giao quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2022, tỉnh Tiền Giang được giao tuyển chọn, gọi 1.250 công dân nhập ngũ và 382 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện hoàn thành các bước tuyển chọn, sẵn sàng gọi công dân nhập ngũ để bàn giao cho các đơn vị.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trở lại, tác động trực tiếp đến kết quả giao, nhận quân. Để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các Ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh; cấp ủy huyện và tương đương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác tuyển quân, nòng cốt là cơ quan Quân sự, Công an các cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu, rộng Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản có liên quan trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên và gia đình có thanh niên trúng tuyển.

Cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp phân công cấp ủy viên, thành viên phụ trách cơ sở thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra nắm chắc nguồn dự phòng để sẵn sàng thay thế những trường hợp công dân bị nhiễm Covid-19. Thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình và công dân trúng tuyển thực hiện nghiêm lệnh gọi nhập ngũ.

Các huyện, thành, thị ủy chỉ đạo tổ chức chặt chẽ Lễ trao lệnh gọi công dân nhập ngũ, Lễ giao nhận quân “nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm”, đảm bảo tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; 100% công dân nhập ngũ phải được tiêm đủ 2 mũi vắc xin và mũi nhắc lại trước 14 ngày giao quân; được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR cho kết quả âm tính còn hiệu lực đến ngày giao nhận quân; tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu.

Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, vận động kinh phí thăm, tặng quà cho thanh niên nhập ngũ và gia đình; tổ chức đón tiếp chu đáo, đảm bảo chế độ chính sách, hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

Sau giao quân, tổ chức tổng kết ở từng cấp, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

H.A

 


 

.
.
.