Thứ Tư, 01/07/2015, 08:26 (GMT+7)
.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia

Ngày 30-6, Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do GS-TS Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT dẫn đầu, đã đến kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại Tiền Giang. Ông Trân Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã tiếp đoàn. Tham gia tiếp đoàn còn có ông Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre; các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh của Kỳ thi THPT Quốc gia.

GS-TS Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT phát biểu tại buổi làm việc.
GS-TS Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT phát biểu tại buổi làm việc.

Tại cụm thi liên tỉnh (do Trường Đại học Tiền Giang chủ trì) và cụm thi tỉnh (do Sở GD-ĐT Tiền Giang chủ trì), tính đến thời điểm chiều ngày 30-6 công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. 2 cụm thi liên tỉnh và của tỉnh đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết để hỗ trợ phục vụ kỳ thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn. 

Phát biểu tại buổi làm việc, GS-TS Bùi Văn Ga đánh giá cao những ưu điểm của Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015. Theo đó, qua những lần kiểm tra tại một số điểm thi, ông đánh giá vịêc  tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia đã góp phần giảm bớt khó khăn cho thí sinh (TS) so với trước đây (không phải tham gia liên tiếp 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi vào các trường đại học, cao đẳng); việc tổ chức thi thử đã tạo điều kiện thăm dò, có điều chỉnh để Bộ GD-ĐT có hướng xem xét, ra đề phù hợp với năng lực của TS; huy động được sự hỗ trợ của toàn xã hội, giảm bớt việc TS bỏ thi vì quá khó khăn; các em có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn khi các trường mở rộng việc tuyển sinh, biết điểm thi trước khi nộp đơn vào ngành học yêu thích…

Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã nhấn mạnh: Các đơn vị cần tiếp tục lưu ý đến việc đảm bảo an toàn về an ninh trật tự trong kỳ thi, việc vận chuyển đề thi, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe TS. Trường Đại học Tiền Giang, các Sở GD-ĐT cần phối hợp với địa phương có biện pháp hỗ trợ các em, đảm bảo TS không bỏ thi vì khó khăn; nếu TS đến làm thủ tục trễ, nhưng vẫn còn trong thời gian cho phép thì cố gắng tạo điều kiện cho các em được dự thi...

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT và cho rằng: Công tác tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại 2 cụm thi liên tỉnh và cấp tỉnh sẽ được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo công bằng, khách quan. 2 tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ trong các khâu, từ chuyên môn đến công tác tổ chức; kiên quyết không để diễn tra tình trạng TS nào không được đi thi vì lý do kinh tế; đảm bảo an toàn về an ninh trật tự tại các điểm thi, các khu nhà trọ ngay từ đêm đầu TS có mặt...

MINH CHÂU

.
.
.