Thứ Ba, 14/07/2020, 11:06 (GMT+7)
.
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020:

Quyền lợi của thí sinh là trên hết

(ABO) Đó là một trong những nội dung chỉ đạo quan trọng của Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng tại Cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tổ chức chiều 13-7.
 
Tại cuộc họp, đồng chí Trần Văn Dũng yêu cầu, để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 rất cần sự chung tay phối hợp của các sở, ban, ngành của tỉnh mà trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phải phát huy tốt những kinh nghiệm tổ chức thành công Kỳ thi THPT Quốc gia của những năm trước.
 
Đồng chí Trần Văn Dũng phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Trần Văn Dũng phát biểu tại cuộc họp.
 
Bên cạnh đó, đồng chí Trần Văn Dũng lưu ý, phải tuân thủ nghiêm túc quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT và nghiên cứu thật kỹ các quy chế mới. Trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi cần chú ý đến công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe của thí sinh... tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sự cố đáng tiếc nào.
 
Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Uyên Trang phát biểu tại cuộc họp.
Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thị Uyên Trang phát biểu tại cuộc họp.
 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 chính thức diễn ra trong 2 ngày 9 và 10-8. Toàn tỉnh có 1 cụm thi do Sở GD-ĐT Tiền Giang chủ trì. Toàn tỉnh có 14.313 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 527 thí sinh so với năm 2019) bố trí dự kiến ở 27 điểm thi gồm 618 phòng thi.
 
Trong 14.313 thí sinh dự thi có 1.180 thí sinh dự thi chỉ xét tốt nghiệp THPT; 12.725 thí sinh thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh; 409 thí sinh dự thi chỉ xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. 
 
Đ.P.C 
 
 
.
.
.