Chủ Nhật, 19/07/2020, 07:55 (GMT+7)
.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 tại tỉnh Tiền Giang

An toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

(ABO) Sáng 18-7, hơn 18.000 thí sinh (TS) dự thi môn Toán, môn thi bắt buộc cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 tại tỉnh Tiền Giang.
Tỉnh Tiền Giang đã kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 tại Tiền Giang diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Theo các TS và giáo viên, đề thi môn Toán năm nay vừa sức, với kiến thức trong chương trình và đã được thầy cô ôn tập, tuy nhiên vẫn có tính phân loại TS. Những TS khá, giỏi nếu làm bài kỹ lưỡng có thể đạt điểm 9, 10; học sinh trung bình, yếu vẫn có thể đạt được điểm 5.
 
Ở môn Toán, toàn tỉnh có 18.064/18.142 TS dự thi (tỷ lệ 95,7%). Có 78 TS bỏ thi, trong đó có 5 TS vắng thi không có lý do. Tại các hội đồng thi không có TS vi phạm quy chế thi.
 
Từ chiều 18-7, các TS dự thi vào Trường THPT Chuyên Tiền Giang cũng đã thi xong các môn chuyên Toán, Hóa học và Ngữ Văn. Theo ghi nhận ở các môn chuyên này, đề thi phân hóa sâu sắc, có những câu hỏi khá "hóc búa" để có thể tuyển những TS thật sự giỏi theo học tại các lớp chuyên. 
 
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Phương Toàn cho biết, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có cán bộ coi thi hay TS nào vi phạm quy chế thi. Đề thi năm nay vừa sức, bám sát nội dung của chương trình, chính xác, rõ ràng, phù hợp với thời gian quy định của từng môn và tình hình học sinh nghỉ học kéo dài do phòng, chống dịch Covid-19. 
 
Trong sáng 19-7, các TS dự thi vào Trường THPT Chuyên Tiền Giang sẽ tiếp tục dự thi môn Toán (chuyên Tin học), Địa lý, Vật lý, Tiếng Anh, Sinh học. 
 
ĐỖ PHI
.
.
.