Thứ Tư, 16/09/2020, 16:52 (GMT+7)
.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng: Cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục

(ABO) Ngày 16-9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình tiên tiến của các đơn vị trong 5 năm 2015 - 2020. Đến dự có đồng chí Trần Văn Dũng, Tỉnh ủy viên,  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh.
 
Đồng chí Trần Văn Dũng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong năm học 2019 - 2020.
Đồng chí Trần Văn Dũng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020.
 
Năm học 2019 - 2020, toàn ngành Giáo dục đã tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản theo chỉ thị, nhiệm vụ trọng tâm của năm học và đạt được nhiều kết quả nổi bật: Tỷ lệ đậu tốt nghiệp Trung học phổ thông, đạt 99,36%; đoạt 8 giải học sinh giỏi cấp quốc gia. 
 
Thừa ủy quyền của Bộ GD-ĐT, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Quang Trí trao Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020.
Thừa ủy quyền của Bộ GD-ĐT, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Quang Trí trao Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020.
Mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, đến năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh có 9.420 phòng học ở giáo dục mầm non và phổ thông, trong đó có 7.345 phòng học kiên cố chiếm tỷ lệ 78,4% so với tổng số phòng.
 
Toàn ngành hiện có 19.240  cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, 100% giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, đảm bảo yêu cầu của việc dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục. Công tác dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học; công nghệ thông tin được ứng dụng triệt để trong quản lý và giảng dạy…
 
Để chuẩn bị cho Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, trong năm học 2019 - 2020, tỉnh Tiền Giang đã đầu tư cơ sở vật chất trường học, với tổng kinh phí 2.516 tỷ đồng. Riêng ở cấp tiểu học, tỷ lệ phòng học đạt chuẩn ở các huyện, thành, thị đạt trên 89%; đảm bảo 100% học sinh được học 2 buổi/ngày theo lộ trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.
 
Năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục Tiền Giang tiếp tục vượt qua khó khăn, vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa tổ chức tốt các phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt”, "Mỗi thầy cô là tấm gương sáng trong học tập”; đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả đào tạo ở các ngành học, cấp học; mở rộng quy mô phát triển giáo dục mầm non, nâng cao kết quả thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở, nâng cao hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp và giáo dục phổ thông gắn với dạy nghề. 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Dũng biểu dương những thành quả đã đạt được của ngành GD-ĐT trong thời gian qua; đồng thời, lưu ý ngành cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" ở các bậc học; ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các hoạt động giáo dục....
 
Dịp này, Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho các học sinh giỏi cấp quốc gia, Sở GD-ĐT tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020 và đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu điển hình tiên tiến của các đơn vị trong 5 năm 2015 - 2020. 
 
P.T
 
.
.
.