Chủ Nhật, 20/06/2021, 21:05 (GMT+7)
.

10 trường đại học được thí sinh Tiền Giang lựa chọn nguyện vọng nhiều nhất

(ABO) Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có số lượng thí sinh đăng ký rất đông, so với kỳ thi năm ngoái tăng hơn 2.000 thí sinh. Trong tổng số 16.423 thí sinh đăng ký dự thi thì có đến gần 15 ngàn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2021. 
 
Nhìn trên mặt bằng tổng thể, trong gần 15 ngàn thí sinh đăng ký với tổng số 60.807 nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng; số nguyện vọng có số lượng thí sinh đăng ký cao nhất là 4 nguyện vọng (2.666 thí sinh), có 3 thí sinh đăng ký tới 19 nguyện vọng. Nhìn chung, số nguyện vọng của thí sinh đăng ký rải đều từ 1 nguyện vọng đến 6 nguyện vọng. 
 
Theo thống kê của Sở GD-ĐT, năm 2021 có 3.987 nguyện vọng đăng ký vào Trường Đại học Tiền Giang. (Trong ảnh, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang trong giờ thực hành).
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm 2021 có 3.987 lượt nguyện vọng đăng ký vào Trường Đại học Tiền Giang. (Trong ảnh, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang trong giờ thực hành).
 
Có 10 trường đại học có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất: Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (4.778 nguyện vọng), Trường Đại học Tiền Giang (3.987 nguyện vọng), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (3.839 nguyện vọng), Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (3.583 nguyện vọng), Trường Đại học Tài chính - Marketting TP. Hồ Chí Minh (3.157 nguyện vọng), Trường Đại học Tôn Đức Thắng (3.153 nguyện vọng), Trường Đại học Cần Thơ (2.667 nguyện vọng), Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (2.458 nguyện vọng), Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh (2.309 nguyện vọng) và Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (1.763 nguyện vọng). 
 
 
VIỆT PHƯƠNG 
 
 
 
 
.
.
.