Thứ Sáu, 19/11/2021, 13:53 (GMT+7)
.
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TIỀN GIANG NGUYỄN VĂN MƯỜI:

Đội ngũ nhà giáo luôn nỗ lực vượt khó, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục

(ABO) Sáng 19-11, đồng chí Nguyễn Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến thăm và chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2021). 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Mười tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục nhân
Đồng chí Nguyễn Văn Mười tặng hoa chúc mừng ngành GD-ĐT tỉnh Tiền Giang nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2021). 
 
Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Văn Mười ghi nhận những đóng góp của toàn ngành GD-ĐT tỉnh nhà trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Văn Mười cho rằng, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, toàn ngành đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh lớp 10; 2 đợt thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT; đồng thời, từ sau Lễ khai giảng năm học mới tới nay, các thầy cô giáo đã không ngừng nỗ lực dạy và học trực tuyến từng bước đi vào nền nếp ổn định… 
 
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhà giáo Sở GD-ĐT Tiền Giang.
Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhà giáo Sở GD-ĐT.
 
Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Mười mong rằng, toàn ngành GD-ĐT tỉnh nhà tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, ra sức phấn đấu nỗ lực vượt khó, dạy tốt - học tốt, thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… 
 
Tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD-ĐT trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh với toàn ngành GD-ĐT. Trong thời gian tới, toàn ngành sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa, thực hiện dạy tốt - học tốt, kiên cố hóa trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh lên tầm cao mới… 
 
VIỆT PHƯƠNG
.
.
.