.

Huyện Cái Bè kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Cập nhật: 19:54, 18/11/2022 (GMT+7)
(ABO) Chiều 18-11, UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022).
 
Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.
 
Dự lễ kỷ niệm có Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang Huỳnh Thị Phượng; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cái Bè Trần Văn Út.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cái Bè Phạm Thị Tại gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo trên quê hương Cái Bè.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cái Bè Phạm Thị Tại gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo trên quê hương Cái Bè.
Toàn huyện Cái Bè hiện có 38/70 trường đạt chuẩn Quốc gia ở các bậc học (tỷ lệ 54,3%). Trong đó: Mầm non 13/26 trường, tiểu học 16/21 trường, THCS và tiểu học - THCS 9/23 trường; hệ thống mạng lưới trường lớp được kiện toàn, ổn định và từng bước đạt chuẩn cơ sở vật chất từ mầm non đến THPT.
 
Hằng năm, huyện Cái Bè đều huy động học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, mầm non; trẻ vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS luôn đạt 100%; tỷ lệ nhà giáo đạt chuẩn 100% và trên chuẩn hơn 45%. Các phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt", phân luồng học sinh sau THCS, thi chọn học sinh giỏi, thi quốc gia của huyện Cái Bè luôn đứng ở tốp 1, tốp 2 trong toàn tỉnh. Đặc biệt, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã thích ứng, vượt qua đại dịch Covid-19, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong bối cảnh hết sức khó khăn thời gian qua.
 
Nguyên lãnh đạo, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè nhận biểu trưng và quà lưu niệm thay lời tri ân.
Nguyên lãnh đạo, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè đã nghỉ hưu nhận biểu trưng và quà lưu niệm thay lời tri ân.
Nguyên lãnh đạo, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo đang đương chức cấp huyện nhận biểu trưng và quà lưu niệm thay lời tri ân.
Lãnh đạo, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè nhận biểu trưng và quà lưu niệm thay lời tri ân.
 
Năm học 2021 - 2022, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè có 2.163 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 299 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 48 đơn vị trường được UBND huyện công nhận tập thể Lao động tiên tiến; 20 đơn vị trường được UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc; 2 tập thể được đề nghị Cờ thi đua của UBND tỉnh; 4 tập thể, 129 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xất sắc nhiệm vụ 2 năm học; 1 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen Nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 7 cá nhân. Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè nhận Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện tốt các tiêu chí thi đua và đứng thứ 2/11 Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành của tỉnh Tiền Giang.
 
Các tập thể đạt thành tích trong năm học 2021 – 2022 nhận Cờ và Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang.
Các tập thể đạt thành tích trong năm học 2021 - 2022 nhận Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang.
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cái Bè Phạm Thị Tại gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo trên quê hương Cái Bè đã có công lao to lớn trong việc xây dựng cơ sở, nền tảng, tiền đề để ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhà không ngừng phát triển và có được thành quả như hôm nay. Thay mặt Huyện ủy, UBND huyện Cái Bè, đồng chí Phạm Thị Tại ghi nhận những cống hiến và chia sẻ những khó khăn mà các thầy cô giáo đã vì sự phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo Cái Bè trong thời gian qua.
 
Trao Bằng công nhận Trường đạt Chuẩn Quốc gia của UBND tinh và Chứng nhận Trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo cho Trường Mần non Hòa Hưng.
Trao Bằng công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia của UBND tỉnh và Chứng nhận Trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo cho Trường Mần non Hòa Hưng.
Phó Giám Đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang Huỳnh Thị Phượng trao Giấy khen của Sở cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang Huỳnh Thị Phượng trao Giấy khen của Sở cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè.
 
Đồng chí Phạm Thị Tại mong muốn đội ngũ nhà giáo của huyện cùng ra sức rèn luyện đạo đức cách mạng, tăng cường nêu cao ý thức, khát vọng vươn lên để không còn hiện tượng dạy thêm, học thêm tràn lan; không còn trường hợp nhà giáo phải tất bật lo toan làm nhiều ngành, nghề khác để mưu sinh. Tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công và thắng lợi mới trên mặt trận Giáo dục trong thời gian tới.
VĂN THẢO
 
.
.
.