Thứ Ba, 23/11/2021, 15:50 (GMT+7)
.

Đồng chí Văn Bá Thanh: Bí thư Chi bộ điển hình học tập và làm theo Bác

Đồng chí Văn Bá Thanh (sinh năm 1957), hiện là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Bình Phú, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Năm 1976, đồng chí Thanh thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam. Đến năm 1979, đồng chí Thanh hoàn thành nghĩa vụ trở về với gia đình. Sau đó, đồng chí tiếp tục tham gia hoạt động đoàn thể ở địa phương, như: Chi hội Nông dân, Cựu Chiến binh, Trưởng Ban quản lý ấp Bình Phú… Đến năm 2015, đồng chí Thanh được tín nhiệu bầu làm Bí thư Chi bộ ấp Bình Phú cho đến nay.

Đồng chí Thanh tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19  trên địa bàn ấp Bình Phú.
Đồng chí Thanh tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn ấp Bình Phú.

Ấp Bình Phú hiện có 352 hộ với 1.323 nhân khẩu và Chi bộ ấp có 21 đảng viên. Nhân dân ấp Bình Phú chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp chuyên canh cây thanh long, số ít trồng dừa, chăn nuôi gà ri, bò thịt…

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, đồng chí Thanh luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tập thể chi bộ đề ra; góp phần nâng cao đời sống nhân dân trong xóm, ấp; làm thay đổi bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định…

Bản thân đồng chí Thanh luôn quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, 100% đảng viên chi bộ viết cam kết học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Thanh tâm đắc: “Học tập và làm theo Bác không phải là việc gì quá to tát, mà là những việc làm hiệu quả hằng ngày mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Do đó, bản thân càng phấn đấu học tập và làm theo Bác nhiều hơn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Có thể nói, đồng chí Thanh là một trong những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong cách cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Các nhiệm vụ chính trị của chi bộ hằng tháng được đề ra cụ thể, sát với tình hình thực tế và đều thảo luận thống nhất trước khi tiến hành tổ chức thực hiện.

Từ đó, các mặt đời sống của người dân ấp Bình Phú được nâng lên rõ rệt. Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của ấp đạt 63 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Hiện ấp không còn hộ nghèo.

Hằng năm, các chỉ tiêu về thu Quỹ nhân dân đóng góp xây dựng giao thông nông thôn đều đạt 100% (trên 80 triệu đồng/năm); vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng 4 tuyến đường bê tông liên xóm, ấp đạt chuẩn nông thôn mới, kinh phí gần 1 tỷ đồng. Đặc biệt, gia đình đồng chí Thanh đã hiến trên 400 m2 đất để làm đường giao thông.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Thanh Bình, vừa là Bí thư Chi bộ ấp Bình Phú, đồng chí Thanh luôn tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, các quy định về phòng, chống dịch…

Quản lý chặt chẽ địa bàn, xác định đúng các đối tượng có nguy cơ để cho cam kết thực hiện phòng, chống dịch. Vận động 100% người dân tham gia tầm soát dịch bệnh theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Thanh Bình; chọn đúng đối tượng và vận động người dân của ấp tham gia tiêm vắc xin Covid-19, đạt 100%.

Bên cạnh đó, đồng chí Thanh còn được tổ chức phân công làm Trưởng chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ấp Bình Phú với 12 thành viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

TGĐU THANH BÌNH
 

.
.
.