Thứ Bảy, 28/10/2023, 10:30 (GMT+7)
.

Người cán bộ Kiểm sát gương mẫu thực hiện 10 chữ vàng Bác Hồ dạy

Khoác lên mình chiếc áo màu thiên thanh đẹp bình dị, trang nghiêm và với quyết tâm chính trị, đồng chí Tống Việt Nhân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cùng đội ngũ công chức Viện KSND thành phố luôn tận tâm xây dựng ngành KSND trong sạch, vững mạnh, lập nhiều thành tích trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đem lại trật tự, bình yên cho xã hội.

Đồng chí Tống Việt Nhân.
Đồng chí Tống Việt Nhân.

Đồng chí Tống Việt Nhân, sinh năm 1977, tại xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè. Năm 1999, đồng chí Nhân tốt nghiệp Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Năm 2000, đồng chí được tuyển dụng vào ngành KSND, công tác tại Viện KSND tỉnh Tiền Giang. Từ năm 2008 đến năm 2010, đồng chí Nhân được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên và được điều động đến công tác tại Viện KSND huyện Cai Lậy; rồi Viện KSND huyện Chợ Gạo vào năm 2011. Đến năm 2014, đồng chí Nhân được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Chợ Gạo.

Từ năm 2018 đến nay, đồng chí Nhân được điều chuyển về công tác tại Viện KSND TP. Mỹ Tho, giữ chức vụ Phó Viện trưởng, phụ trách công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự. Trong suốt quá trình công tác trải qua nhiều nhiệm vụ được phân công, với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và tâm huyết với nghề, đồng chí Nhân luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Nói về đồng chí Nhân, Viện trưởng Viện KSND TP. Mỹ Tho Trần Quốc Nam cho biết: Trong quá trình công tác, đồng chí Nhân luôn phát huy vai trò trách nhiệm, tính nêu gương của người lãnh đạo, người cán bộ, đảng viên, được công chức, người lao động trong đơn vị tín nhiệm.

Đồng chí Nhân không ngừng trau dồi kỹ năng, đề ra nhiều biện pháp, giải pháp giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Với cương vị là Phó Viện trưởng Viện KSND TP. Mỹ Tho phụ trách bộ phận hình sự, đồng chí Nhân luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác. Đồng chí đã chỉ đạo bộ phận hình sự bám sát chỉ tiêu nghiệp vụ, đảm bảo hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đề ra.

Chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống oan sai, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, xây dựng khối đoàn kết nội bộ vững mạnh. Với những chỉ đạo điều hành có hiệu quả, kịp thời và linh động của đồng chí Nhân và các đồng chí trong Ban lãnh đạo Viện KSND TP. Mỹ Tho đã tạo thành khối đoàn kết chặt chẽ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, cùng vượt qua nhiều khó khăn.

Vào tháng 3-2023, đồng chí Nhân cùng kiểm sát viên Viện KSND TP. Mỹ Tho giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử hình sự vụ “Cướp tài sản”, “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” xảy ra tại quán ăn B.L. (ở ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) với 13 bị cáo. Trên cơ sở phát biểu luận tội và tranh luận của kiểm sát với người bào chữa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 13 bị cáo tổng hình phạt 86 năm 3 tháng tù giam về hình vi phạm tội trên (trong đó cao nhất 15 năm 6 tháng tù và thấp nhất 6 tháng tù).

Đồng chí Tống Việt Nhân cùng các kiểm sát viên, kiểm tra viên bộ phận hình sự họp báo cáo án.
Đồng chí Tống Việt Nhân cùng các kiểm sát viên, kiểm tra viên bộ phận hình sự họp báo cáo án.

Bên cạnh đó, đồng chí Nhân cùng Ban lãnh đạo Viện KSND TP. Mỹ Tho đã triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với tu dưỡng, rèn luyện, học tập, phấn đấu thực hiện 10 chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng cho ngành KSND “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Do đó, nhiều năm liền, đơn vị luôn hoàn thành tốt, vượt mức nhiều nhiệm vụ được giao. Bản thân đồng chí Nhân luôn học tập và làm theo Bác với việc không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất của người đảng viên; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để những mặt trái của xã hội tác động làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, gia đình và của ngành KSND.

Quá trình công tác, đồng chí Nhân đã đạt được nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, như: 4 năm liền (2019 - 2022) đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 - 2020. Đồng thời, đồng chí Nhân là một báo cáo viên giỏi, với thành tích đạt giải Nhì Cuộc thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019.

Bên cạnh đó, đồng chí còn đảm nhiệm chức vụ Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Viện KSND TP. Mỹ Tho, trong quá trình công tác đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. 5 năm liền (2018 - 2022), cá nhân đồng chí Nhân và Chi hội Luật gia Viện KSND TP. Mỹ Tho được Hội Luật gia tỉnh Tiền Giang khen thưởng.

Trong từng thời kỳ, đồng chí Nhân luôn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do ngành KSND và địa phương phát động, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Ngoài những đóng góp quan trọng về nghiệp vụ, đồng chí còn là một tấm gương đi đầu trong công tác thể dục thể thao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ của đơn vị.

Nhìn lại những cống hiến của đồng chí Nhân đối với ngành KSND tỉnh nói chung và Viện KSND TP. Mỹ Tho nói riêng, có thể nói đồng chí là tấm gương tiêu biểu cho lớp cán bộ năng động, tri thức và nhiệt huyết ngày nay của ngành KSND, là tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

LÊ PHƯƠNG TRINH

.
.
.