Thứ Năm, 09/03/2017, 15:23 (GMT+7)
.

Xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả cao

Năm 2016, với sự tham mưu tích cực của Liên ngành Hội Nông dân - Sở Nội vụ - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tiếp tục phát động chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” giai đoạn 2016 - 2018 và đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng.

Với nhiều biện pháp chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân thực hiện chủ trương lớn trong nông nghiệp như: Hợp tác liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, nông dân liên kết xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hợp tác xây dựng “Cánh đồng lớn” tạo vùng sản xuất tập trung, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, dạy nghề, xây dựng các mô hình trình diễn; tín chấp cho nông dân vay vốn mua vật tư, máy móc nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể; phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở nông thôn. Vì vậy, đã thu hút được đông đảo hộ nông dân tham gia đăng ký thực hiện chuyên đề.

Trong năm 2016, qua phát động đã có 160.100 nông dân đăng ký (đạt 68,53% so hộ nông nghiệp) tham gia thực hiện chuyên đề này. Kết quả, qua bình xét cuối năm có 95.264 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh (SX-KD) giỏi các cấp (đạt 59,50% so tổng số hộ đăng ký; trong đó, có 46.450 hộ đạt danh hiệu nông dân SX-KD giỏi cấp cơ sở, 38.006 hộ đạt danh hiệu nông dân SX-KD giỏi cấp huyện, 10.710 hộ đạt danh hiệu nông dân SX-KD giỏi cấp tỉnh và 98 hộ đạt danh hiệu nông dân SX-KD giỏi cấp Trung ương).

Vùng sản xuất tập trung chuyên canh sầu riêng với quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân miệt vườn Cai Lậy. Ảnh: Hạnh Nga
Vùng sản xuất tập trung chuyên canh sầu riêng với quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân miệt vườn Cai Lậy. Ảnh: Hạnh Nga

Qua chuyên đề cũng đã xuất hiện nhiều nông dân với tinh thần dám nghĩ, dám làm, với ý chí vượt khó vươn lên đã trở thành những gương điển hình mới tiêu biểu, luôn tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới có hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng tốt yêu cầu thị trường, góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn; góp phần thiết thực vào việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở địa bàn nông thôn, hình thành những vùng sản xuất tập trung quy mô lớn như vùng thanh long (huyện Chợ Gạo), vú sữa Lò Rèn ở Vĩnh Kim (huyện Châu Thành), xoài cát Hòa Lộc (huyện Cái Bè), sầu riêng Ngũ Hiệp (huyện Cai Lậy), vùng khóm Tân Phước...

Đặc biệt, nhiều hộ nông dân đổi mới tư duy làm kinh tế, tích cực nghiên cứu ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, vươn lên làm giàu chính đáng. Tiêu biểu là ông “vua” nuôi cút Trần Nguyễn Hồ (xã Long An, huyện Châu Thành). Ông đã phối hợp với Công ty Rau quả Tiền Giang xâm nhập được thị trường khó tính Nhật Bản, xuất khẩu với số lượng trên 4 tỷ trứng cút mỗi năm, với doanh số 15 tỷ đồng/năm 2016. 

Hay như ông Võ Văn Chung (Hai Chung - ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo) từng là “khắc tinh” của rầy nâu hại lúa, hiện là chủ trang trại nuôi heo lớn và hiện đại bậc nhất ở Tiền Giang, với hàng trăm đầu heo các loại, cho thu nhập hàng tỷ đồng trong năm 2016.

Bên cạnh đó, chuyên đề cũng đã góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng nhau làm giàu và giúp hộ nghèo vượt khó vươn lên, tạo nhiều việc làm ở nông thôn. Năm 2016, đã có 1.027 hộ nghèo, khó khăn được hộ nông dân SX-KD giỏi các cấp hỗ trợ giúp đỡ về kinh nghiệm, vốn, vật tư  cây con giống… trị giá 7 tỷ đồng, vươn lên không những ổn định cuộc sống mà còn trở thành hộ khá, giàu; góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Công tác từ thiện xã hội cũng được các hộ nông dân SX-KD giỏi quan tâm hỗ trợ, nhất là việc hưởng ứng chủ trương xây dựng “Mái ấm nông dân” và “Tết làm việc nghĩa” dịp tết 2016 do Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phát động, đã có 32 căn nhà được trao tặng và gần 3 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn để vui xuân, đón tết cổ truyền, góp phần giảm nghèo. Tiêu biểu như hộ ông Bùi Nhựt Thanh, ông Nguyễn Văn Đài (huyện Cái Bè), ông Phạm Văn Nam là nông dân SX-KD giỏi (xã Tân Trung, TX. Gò Công) ngoài việc hỗ trợ xây dựng mái ấm nông dân, còn hỗ trợ gần 500 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000 đồng) cho hộ nông dân nghèo để vui xuân, đón tết cổ truyền Đinh Dậu 2017… Không những thế, những hộ nông dân SX-KD giỏi còn đóng góp cho xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội ở địa phương trong năm 2016 trị giá trên 40 tỷ đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng đến nay toàn tỉnh đã có 24 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Cũng qua chuyên đề đã tạo sự gắn kết và thu hút hơn giữa tổ chức Hội với hội viên nông dân cũng như với các ngành, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Năm 2016, đã kết nạp hơn 5.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 255.640 hội viên, sinh hoạt trong 7.843 tổ hội, thuộc 968 chi hội ở 163 cơ sở hội.

CÔNG MINH

.
.
.