Thứ Năm, 02/11/2017, 14:19 (GMT+7)
.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang kiểm tra công tác ứng phó bão, lũ

Ngày 1-11, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Huyện ủy Gò Công Đông và kiểm tra thực tế về công tác chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Danh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó của huyện. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý huyện không được lơ là, chủ quan khi diễn biến của ATNĐ khá phức tạp.  
đồng chí Nguyễn Văn Danh cùng lãnh đạo các Sở, ngành và huyện kiểm tra tuyến đê xung yếu ở xã Tân Thành (huyện Gò Công Đông).
Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các Sở, ngành và huyện kiểm tra tuyến đê xung yếu ở xã Tân Thành (huyện Gò Công Đông).
đồng chí Nguyễn Văn Danh chỉ đạo huyện Gò Công Đông chủ động ứng phó khi ATNĐ diễn biến theo hướng xấu.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh chỉ đạo huyện Gò Công Đông chủ động ứng phó khi ATNĐ diễn biến theo hướng xấu.

 

đồng chí Nguyễn Văn Danh và lãnh đạo Sở, ngành, huyện Gò Công Đông đi thị sát thực tế.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh và lãnh đạo Sở, ngành, huyện Gò Công Đông đi thị sát thực tế.
Cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đã làm việc và đi kiểm tra thực tế công tác ứng phó ATNĐ ở huyện Tân Phú Đông. Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Hưởng đã phê bình công tác chuẩn bị ứng phó với ATNĐ của huyện Tân Phú Đông như: Phòng trực ATNĐ còn quá sơ sài, xây dựng phương án đối phó khi có tình huống xấu xảy ra chưa cụ thể… tinh thần chuẩn bị ứng phó như vậy là chưa ổn. Đồng chí Lê Văn Hưởng yêu cầu lãnh đạo huyện cần nêu cao tinh thần phòng, chống ATNĐ hơn nữa. 
đồng chí Lê Văn Hưởng làm việc với UBND huyện Tân Phú Đông.
Đồng chí Lê Văn Hưởng làm việc với UBND huyện Tân Phú Đông.
đồng chí Lê Văn Hưởng cùng lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra các bến phà qua huyện Tân Phú Đông.
Đồng chí Lê Văn Hưởng cùng lãnh đạo các Sở, ngành kiểm tra các bến phà qua huyện Tân Phú Đông.

  SĨ NGUYÊN

 

.
.
.