Thứ Sáu, 29/12/2017, 22:17 (GMT+7)
.
Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng:

Kiểm tra tiến độ các công trình tại TP. Mỹ Tho

Chiều 29-12, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đã thực tế kiểm tra tiến độ thi công tại các tuyến đường Hoàng Việt và Trần Ngọc Giải trên địa bàn TP. Mỹ Tho.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra tiến độ thi công tại đường Hoàng Việt.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra tiến độ thi công tại đường Hoàng Việt.

Tại các nơi Đoàn đến kiểm tra, theo đánh giá, các đơn vị thi công đã có những nỗ lực trong việc đẩy nhanh tiến độ công trình so với khoảng nửa tháng trước. Đối với tuyến đường Hoàng Việt, đầu nối với đường Ấp Bắc đơn vị thi công cho biết trong ngày 29-12 sẽ hoàn thành việc trải đá, còn đầu nối với đường Lý Thường Kiệt sẽ hoàn thành trước ngày 31-12.

Còn tại tuyến đường Trần Ngọc Giải, hiện việc trải đá lớp 1 đã được nhà thầu thực hiện với khối lượng đạt 97%, còn lại khoảng 50 m nối với Quốc lộ 60 sẽ hoàn thành trong ngày 31-12. 

Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với người dân.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho Nguyễn Văn Hồng cho biết, 2 tuyến đường Hoàng Việt và Trần Ngọc Giải tiến độ thi công chậm đã gây bức xúc cho người dân. Chúng tôi đã cam kết với người dân sẽ hoàn thành việc trải đá lớp 1 trước ngày 31-12. 

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đã yêu cầu các nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo thời gian hoàn thành để tạo sự thuận lợi cho việc đi lại của bà con.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra tiến độ thi công tại đường Trần Ngọc Giải.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng kiểm tra tiến độ thi công tại đường Trần Ngọc Giải.


Các nhà thầu cam kết sẽ hoàn thành việc trải đá trước ngày 31-12.
Các nhà thầu cam kết sẽ hoàn thành việc trải đá trước ngày 31-12.

Kiểm tra tại tuyến đường Lê Văn Phẩm.
Kiểm tra tại tuyến đường Lê Văn Phẩm.
MINH THÀNH
.
.
.