Thứ Sáu, 11/01/2019, 05:11 (GMT+7)
.

Khai mạc Hội chợ Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang năm 2019

(ABO) Tối 10-1, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang năm 2019 (gọi tắt là Hội chợ) tại Quảng trường Trung tâm tỉnh (xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho).

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc.
Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc.

Dự Lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Lễ khai mạc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Lễ khai mạc.

Hội chợ là sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang năm 2019. Theo đó, Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14-1 với quy mô khoảng 300 gian hàng: 200 gian hàng thuộc ngành hàng thương mại, sản phẩm nông nghiệp chế biến tiêu biểu, sản phẩm làng nghề; 50 gian hàng ẩm thực; 50 gian hàng giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội của các huyện, thành, thị và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

Cắt băng khai mạc Hội chợ.
Cắt băng khai mạc Hội chợ.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực, là cầu nối để các đơn vị, doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề tăng cường hoạt động liên kết, mở rộng quan hệ giao thương, hợp tác sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo tỉnh tham quan các gian hàng tại Hội chợ.
Lãnh đạo tỉnh tham quan các gian hàng tại Hội chợ.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy liên quan đến việc lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Đồng thời là tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

 
 
Người dân tham quan, mua sắm tại Hội chợ.
Người dân tham quan, mua sắm tại Hội chợ.
 
Biểu diễn nhạc nước tại Quảng trường Trung tâm tỉnh.
Biểu diễn nhạc nước tại Quảng trường Trung tâm tỉnh.
Người dân đến xem biểu diễn nhạc nước.
Người dân đến xem biểu diễn nhạc nước.

M. THÀNH - T. LÂM

.
.
.