Thứ Tư, 25/03/2020, 16:23 (GMT+7)
.
Khu vực phía Đông của Tiền Giang:

Nhiều điểm cấp nước ngọt miễn phí cứu thanh long

(ABO) Những ngày này, chúng tôi về các huyện, thị phía Đông của tỉnh Tiền Giang mới thấy không khí phấn khởi và vui mừng của người dân khi được Nhà nước hỗ trợ nước ngọt để tưới cây. Tại các điểm cấp nước ngọt, có rất đông người dân đến lấy nước, chủ yếu là tưới cho cây thanh long.

Thực hiện phương án UBND tỉnh về việc vận chuyển nước ngọt cứu khẩn cấp cây ăn trái ở các huyện, thị phía Đông, đến nay, các địa phương đã tổ chức nhiều điểm cấp nước ngọt cấp miễn phí cho người dân để tưới thanh long, bưởi da xanh, mít.
Thực hiện phương án của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc vận chuyển nước ngọt cứu khẩn cấp cây ăn trái ở các huyện, thị phía Đông, đến nay các địa phương đã tổ chức nhiều điểm cấp nước ngọt miễn phí cho người dân để tưới thanh long, bưởi da xanh, mít.

Nhiều xe tải, xe máy nối đuôi nhau chờ đến lượt để lấy nước. Trong cái nắng như thiêu đốt ở vùng Ngọt hóa Gò Công vào cuối tháng 3, từng bồn, can nước miễn phí trở nên quý giá và ấm áp hơn bao giờ hết.

Anh Võ Minh Ngọc đến điểm cấp nước ngọt tại xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo về để tưới cho vườn thanh long.
Anh Võ Minh Ngọc đến điểm cấp nước ngọt tại xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo để lấy nước về tưới cho vườn thanh long.
Sau khi chở nước ngọt về tới vườn, anh Ngọc đổ nước xuống nơi chứa để dành tưới vườn thanh long.
Sau khi chở nước ngọt về tới vườn, anh Ngọc đổ nước xuống nơi chứa để dành tưới vườn thanh long.
Người dân đến điểm cấp nước ngọt tại xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo để nhận nước ngọt về tưới thanh long.
Người dân đến điểm cấp nước ngọt tại xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo để nhận nước ngọt về tưới thanh long.
Mở van chuyển nước vào bồn chứa.
Mở van chuyển nước vào bồn chứa.
Vườn thanh long sau những ngày khô hạn được tưới mát từ nguồn nước nhà nước hỗ trợ.
Vườn thanh long sau những ngày khô hạn được tưới mát từ nguồn nước Nhà nước hỗ trợ.
Do vườn thanh long nằm trong đường nhỏ nên người dân dùng can nhựa lấy nước để thuận lợi cho việc vận chuyển.
Do vườn thanh long nằm trong đường nhỏ nên người dân dùng can nhựa lấy nước để thuận lợi cho việc vận chuyển.
Đến thời điểm này, hàng ngàn m3 nước ngọt đã được cấp cho người dân ở để cứu cây thanh long.
Đến thời điểm này, hàng ngàn mét khối nước ngọt đã được cấp cho người dân để cứu cây thanh long.

M. THÀNH

.
.
.