Thứ Năm, 17/02/2022, 21:20 (GMT+7)
.

Huyện Gò Công Tây: Góp ý hệ thống văn bản quản lý và bộ nhận diện thương hiệu "Gạo Gò Công"

(ABO) Ngày 17-2, UBND huyện Gò Công Tây phối hợp Trung tâm Nghiên cứu công nghệ sở hữu trí tuệ Ciptek tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý hệ thống văn bản quản lý và bộ nhận diện thương hiệu mang nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Gò Công”.

Đại diện Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Sở hữu trí tuệ Ciptek
Đại diện Trung tâm Nghiên cứu công nghệ sở hữu trí tuệ Ciptek giới thiệu quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Gò Công".

Hiện nay, trên địa bàn huyện Gò Công Tây nói riêng và vùng đất Gò Công nói chung có các giống lúa đang phát triển và cho giá trị kinh tế cao như: Nàng Hoa 9, OM 5451, OM 4900 và VD 20. Cùng với đó là các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, xây dựng Cánh đồng lớn đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân, nhất là trong việc hợp tác liên kết sản xuất. Với lợi thế danh tiếng có sẵn, địa danh Gò Công được lựa chọn để đăng ký bảo hộ và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm "Gạo Gò Công".

Việc tạo lập quản lý nhãn hiệu tập thể “Gạo Gò Công” phải dựa trên nguồn gốc, danh tiếng, chất lượng và hiện trạng của các giống lúa sản xuất ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng. Đặc biệt còn phải tuân thủ quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc các sản phẩm "Gạo Gò Công".

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, Trung tâm Nghiên cứu công nghệ sở hữu trí tuệ Ciptek đã giới thiệu Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Gò Công", dự thảo hệ thống văn bản quản lý nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Gò Công", trình tự hồ sơ về cấp, kiểm soát nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Gò Công", hướng dẫn sử dụng các dấu hiệu nhận diện thương hiệu nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Gò Công", hệ thống biểu mẫu phục vụ công tác quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Gò Công".

Hiện tại, nhãn hiệu “Gạo Gò Công” bao gồm các giống lúa ngon, chất lượng cho năng suất, chất lượng cao được thị trường tiêu dùng ưa chuộng phù hợp với sản xuất ở khu vực huyện Gò Công Tây, huyện Gò Công Đông, TX. Gò Công và huyện Tân Phú Đông như: VD 20, Nàng Hoa 9, OM 5451, OM 4900,  ST24 và ST25…

Hiện tại, Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang giao cho UBND huyện Gò Công Tây làm chủ sở hữu và quản lý nhãn hiệu “Gạo Gò Công”. Phạm vi của nhãn hiệu gồm các huyện: Gò Công Tây, Gò Công Đông, TX. Gò Công. Trong thời gian tới, UBND huyện Gò Công Tây có vai trò, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng hoàn thiện và ra mắt quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Gò Công”.

                                                                                           KIM LAN - HOÀI THU

 

 

.
.
.