Thứ Năm, 11/02/2021, 08:27 (GMT+7)
.

Thị trường cuối năm: Nhiều mặt hàng tăng giá

(ABO) Vào ngày 29 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hầu hết mọi người ai nấy đều tranh thủ mua sắm để chuẩn bị đón tết, đặc biệt là mua sắm nguyên liệu để chuẩn bị mâm cơm cúng ông bà ngày 30 tết. Do đó, phiên chợ ngày cuối năm càng trở nên sôi động, tấp nập người mua, người bán.

Phiên chợ chiều 29 tết có rất đông khách hàng mua sắm, đông nhất là khu bán thịt heo, rau cải, hoa và trái cây. Theo các tiểu thương, mấy hôm nay, chợ vắng khách, nhưng đến nay 29 tết, khách đi mua sắm trở nên đông đúc hơn. Do sức mua ngày cuối năm tăng nên một số mặt hàng cũng tăng giá.

Một tiểu thương bán thịt heo tại chợ Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết: "Thịt heo tăng giá từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/kg, cụ thể: Thịt ba rọi có giá bán 200.000 đồng/kg; thịt nạc 150.000 đồng/kg; thịt đùi 140.000 đồng/kg... Dự báo khách sẽ mua nhiều vào 29 tết nên tôi đã chuẩn bị hơn 200 kg thịt heo các loại, tăng gấp đôi ngày thường".

Đông khách hàng tìm mua thịt heo
Nhiều khách hàng tìm mua thịt heo vào chiều 29 tết.

Đối với các mặt hàng nông sản, các loại rau, củ, quả, giá cũng tăng từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/kg.  Hải sản cũng tăng giá khá cao, như mực ống, mực nang hiện có giá bán 150.000 đồng/kg, mực lá loại to giá 260.000 đồng/kg, tôm 270.000 đồng/kg...

Khách hàng mua trái cây để chưng mâm ngũ quả ngày tết, mãng cầu là mặt hàng rất được ưa chuộng.

Trái cây là mặt hàng được nhiều người mua trong dịp tết nên giá cũng tăng từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, như mãng cầu có giá bán 70.000 đồng/kg, xoài 40.000 - 50.000 đồng/kg, quýt 35.000 đồng đến 80.000 đồng/kg (tùy loại), đu đủ 30.000 đồng/kg, thanh long 35.000 đồng/kg...

Hoa là mặt hàng không thể thiếu trong ngày tết nên sức tiêu thụ tăng cao.

Mặc dù sức tiêu thụ tăng nhưng hoa có giá bán tương đối ổn định, như cúc vàng có giá từ 25.000 đồng đến 30.000 đồng/bó, cẩm chướng 90.000 đồng/bó, cát tường 70.000 đồng/bó, nụ tầm xuân 50.000 đồng/bó…

Khách hàng mua sắm tết tại siêu thị Go! Mỹ Tho.

Trong khi các mặt hàng tại chợ truyền thống tăng giá, thì tại các siêu thị đang có chương trình khuyến mãi nhiều mặt hàng. Tại siêu thị Go! Mỹ Tho, thịt heo các loại thịt heo đều đang giảm giá, cụ thể thịt đùi có giá 136.000 đồng/kg giảm còn 125.000 đồng/kg, thịt heo vai giảm còn 119.000 đồng/kg, sườn non có giá 209.000 đồng/kg giảm còn 189.000 đồng/kg...

Tại siêu thị Go! Mỹ Tho, các loại thịt heo, gà, thực phẩm khô, trái cây, rau, củ..., đang trong chương trình khuyến mãi, ưu đãi khách hàng mua sắm tết.

Hay các loại thịt gà cũng đang giảm giá, như: Gà đông lạnh 27.900 đồng/kg, cánh gà 88.100 đồng giảm còn 74.500 đồng/kg, chân gà 59.900 đồng giảm còn 49.000 đồng/kg, gà nguyên con đông lạnh 44.900 đồng/kg… Bên cạnh đó, một số loại trái cây, rau, củ hay thực phẩm khô cũng đang trong chương trình khuyến mãi.

LÝ OANH

 

 

.
.
.