Thứ Tư, 13/01/2021, 16:35 (GMT+7)
.

Cứu sống ca nguy kịch do tai nạn giao thông

(ABO) Ngày 13-1, Bác sĩ Chuyên khoa II (BSCKII) Nguyễn Văn Ngưu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu và phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân bị dập nát lách do tai nạn giao thông.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ đồng hồ.
Ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ đồng hồ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 20 cùng ngày, bệnh nhân T.M.K. (19 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, da niêm mạc nhợt nhạt, mạch yếu, huyết áp tuột, xuất huyết nội, lách dập 1 phần do tai nạn giao thông.

Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định tiến hành phẫu thuật ngay và cắt bỏ toàn bộ lách bị dập; khâu cầm máu và tiến hành truyền máu… Ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc được, sức khỏe ổn định và đang có dấu hiệu hồi phục tốt.

Theo BSCKII Nguyễn Văn Ngưu, trường hợp bệnh nhân K. nếu không được cấp cứu và can thiệp phẫu thuật kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao.

HOÀNG LONG - TRỌNG ĐẠI

.
.
.