.
KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT - HIV/AIDS - TRUNG TÂM Y TẾ TX. CAI LẬY

Nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng

Cập nhật: 09:22, 28/02/2023 (GMT+7)

Thời gian qua, Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS đã chủ động giám sát phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm, khoanh vùng xử trí kịp thời, ngăn chặn không để bùng phát thành dịch.

Ngay từ đầu năm, Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS đã tham mưu Ban Giám đốc Trung tâm Y tế TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh thường xuyên lưu hành và bệnh dịch mới nổi trên địa bàn thị xã như: Bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm A (H5N1- H1N1), quai bị, thủy đậu, viêm màng não do não mô cầu…

Bên cạnh đó, khoa còn trực tiếp khám bệnh, phát hiện, quản lý, kiểm tra, giám sát và điều trị cho những bệnh lây nhiễm như: Bệnh lao, lao kháng thuốc, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, HIV/AIDS, phong, da liễu, sức khỏe tâm thần… Đồng thời, khoa còn quản lý, theo dõi chỉ đạo trực tiếp và triển khai thực hiện các mặt hoạt động khác có liên quan đến việc khám bệnh phát hiện, quản lý điều trị có kiểm soát, kiểm tra giám sát, tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe, chăm sóc sức khỏe về phòng, chống dịch, các bệnh xã hội các bệnh mạn tính, các bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, khoa còn phối hợp các khoa, phòng trực thuộc Trung tâm Y tế thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn thị xã; chỉ đạo tuyến về công tác dự phòng cho 16 trạm y tế xã, phường; hỗ trợ và phối hợp với trạm y tế thực hiện công tác dập dịch tại địa bàn.

Khám sàng lọc trước khi tiêm  vắc xin  phòng bệnh  cho trẻ tại  Khoa Kiểm soát bệnh tật -  HIV/AIDS.
Khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ tại Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Việt, Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS cho biết, năm 2022, số ca mắc sốt xuất huyết tăng so với năm 2021, khoa đã triển khai các đợt chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết tại các xã, phường có nguy cơ dịch. Địa phương đã dập dịch sốt xuất huyết trên diện rộng tại hơn 1.100 hộ gia đình ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây và 584 hộ gia đình ấp Tân Hòa, xã Tân Hội. Bên cạnh đó, địa phương đã triển khai mô hình cộng tác viên phòng, chống sốt xuất huyết tại xã Tân Bình với 31 cộng tác viên thực hiện vãng gia hằng tháng tại 1.613 hộ gia đình, qua đó đã đã xử lý 1.216 dụng cụ chứa nước có lăng quăng. Cùng với đó là thực hiện vãng gia truyền thông, diệt lăng quăng và phun hóa chất trực tiếp tại 7.972 hộ gia đình của 103 ổ dịch được ghi nhận ở 45 ấp, khu phố trên 16 xã, phường; thực hiện vãng gia truyền thông trực tiếp tại 5.167 hộ gia đình của ca mắc riêng lẻ.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Thị Như Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TX. Cai Lậy cho biết, Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS có 11 biên chế, nhưng hiện tại có 3 viên chức đi học bác sĩ. Tuy nhiên, khoa đã sắp xếp, bố trí công việc 8 biên chế còn lại khoa học và các viên chức còn lại đã hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ công việc để khoa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2022, trên địa bàn TX. Cai Lậy xuất hiện nhiều ca mắc sốt xuất huyết với nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Năm 2023, Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS đã tham mưu Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã thực hiện các chuyên đề công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã để tìm nguyên nhân và giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, khoa còn thực hiện tốt công tác tiêm chủng không để xảy ra sai sót do chuyên môn, giám sát tốt việc tiêm chủng mở rộng trong cộng đồng, đạt mục tiêu kế hoạch xây dựng từ đầu năm. Các bệnh truyền nhiễm, như: Sởi, ho gà, sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm mùa... đều được thống kê, điều tra và xử lý dịch theo quy định. Trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, khoa duy trì tốt các hoạt động tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện; quản lý, giám sát thực hiện các nội dung công tác về phòng, chống các bệnh dịch truyền nhiễm, HIV/AIDS, các bệnh xã hội.

Sau dịch Covid-19, người dân có điều kiện đi khám bệnh và nhờ có chương trình sàng lọc chủ động bệnh lao tại cơ sở khám, chữa bệnh, qua đó đã phát hiện nhiều đối tượng mắc bệnh lao cao. Hiện nay, khoa đang quản lý và điều trị 107 bệnh nhân mắc bệnh lao. Chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục được triển khai đầy đủ, đúng lịch, đảm bảo an toàn... Song song đó, khoa còn tổ chức tiêm ngừa dịch vụ. Mỗi năm có khoảng 10.000 lượt người đến tiêm ngừa dịch vụ.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Việt cho biết, để thực hiện tốt công tác y tế dự phòng trong thời gian tới, khoa không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng bệnh truyền nhiễm, mà còn phòng cả bệnh không lây nhiễm, thông qua dự phòng các yếu tố nguy cơ... góp phần vào bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Một số nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực y tế dự phòng được khoa tham mưu với Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã như: Tuyên truyền vận động người dân triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết; thực hiện tốt các chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng trên địa bàn, tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết theo hướng dẫn; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch tại các tuyến.

Đối với dịch bệnh tay chân miệng, cần tăng cường hơn nữa công tác truyên truyền vệ sinh môi trường, đồ chơi trẻ trong nhà trẻ, trường học, hộ gia đình bằng xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn thông thường hằng tuần. Khi trẻ có biểu hiện bệnh, cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời khi nghi ngờ, khử khuẩn, cách ly theo quy định...

HÀ NAM

.
.
.