Thứ Hai, 08/02/2021, 08:26 (GMT+7)
.

Người dân háo hức đến tham quan các tiểu cảnh ở Quảng trường Trung tâm tỉnh

(ABO) Tối 7-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mười cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến kiểm tra việc tổ chức các tiểu cảnh tại Quảng trường Trung tâm tỉnh và Chợ hoa Xuân Tân Sửu 2021 TP. Mỹ Tho.

Đồng chí Nguyễn Văn Mười kiểm tra việc tổ chức các tiểu cảnh tại Quảng trường Trung tâm tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Mười kiểm tra việc tổ chức các tiểu cảnh tại Quảng trường Trung tâm tỉnh.

Năm nay, do diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Tiền Giang quyết định không tổ chức đường hoa tại Quảng trường Trung tâm tỉnh cũng như ở các huyện, thị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Mười kiểm tra việc tổ chức các tiểu cảnh tại Quảng trường Trung tâm tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Mười kiểm tra việc tổ chức các tiểu cảnh tại Quảng trường Trung tâm tỉnh.

Thay vào đó, tỉnh Tiền Giang chỉ tổ chức các tiểu cảnh, trang trí linh vật Tết Tân Sửu 2021 gắn với chiếu sáng nghệ thuật và nhạc nước tại Quảng trường Trung tâm tỉnh.

Người dân háo hức chờ đợi trước giờ mở cửa.
Người dân háo hức chờ đợi trước giờ mở cửa tham quan các tiểu cảnh tại Quảng trường Trung tâm tỉnh.

Sau khi lãnh đạo tỉnh Tiền Giang kiểm tra các tiểu cảnh phục vụ hoạt động vui xuân, đón tết tại Quảng trường Trung tâm tỉnh, người dân đã được vào tham quan, chụp ảnh. Khi vào đây, người dân phải tuân thủ việc rửa tay bằng nước sát khuẩn và mang khẩu trang.

Nhìn chung, trong ngày đầu mở cửa đón khách, có đông người dân đến tham quan, chụp ảnh tại các tiểu cảnh ở Quảng trường Trung tâm tỉnh.

Người dân tham quan, chụp ảnh tại các tiểu cảnh ở Quảng trường Trung tâm tỉnh.
Người dân tham quan, chụp ảnh tại các tiểu cảnh ở Quảng trường Trung tâm tỉnh.

Hầu hết người dân đều tuân thủ việc rửa tay bằng nước sát khuẩn và mang khẩu trang khi vào tham quan, chụp ảnh.

Gia đình nhà trâu tại Quảng trường Trung tâm tỉnh.
Tiểu cảnh gia đình nhà trâu tại Quảng trường Trung tâm tỉnh.

Riêng đối với Chợ hoa Xuân Tân Sửu 2021 TP. Mỹ Tho, trong tối 7-2, có đông người dân đến tham quan và mua các loại hoa kiểng.

M. THÀNH

 

.
.
.