Chủ Nhật, 25/11/2012, 07:54 (GMT+7)
.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ĐBSCL

Ngày 22-11, tại tỉnh Đồng Tháp, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Đại diện lãnh đạo 8 tỉnh trong chương trình đã tham dự hội nghị.

Ảnh minh họa (Nguồn: Đài PT&TH cần Thơ)
Ảnh: Đài PT&TH Cần Thơ

Theo đánh giá, việc triển khai Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 còn chậm. Theo đó, việc tôn nền và xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu trong cụm, tuyến dân cư phải hoàn thành trong năm 2012.

Tuy nhiên đến nay, còn 15 dự án chưa khởi công; công tác tôn nền, đắp bờ bao còn 46 dự án chưa hoàn thành; xây dựng hạ tầng kỹ thuật còn 35% khối lượng công việc chưa thực hiện, tập trung nhiều nhất là ở tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Kiên Giang và Cần Thơ.

3 tỉnh thực hiện công tác tôn nền, đắp bờ bao còn chậm so với yêu cầu là Tiền Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long. Nhiều địa phương đã hoàn thành tôn nền từ lâu nhưng việc triển khai xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và nhà ở rất chậm nên đến nay vẫn chưa bố trí được hộ dân nào vào ở như ở Kiên Giang. Công tác xây dựng kè phòng chống sạt lở chưa có địa phương nào triển khai.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do giá bồi thường giải phóng mặt bằng, giá vật liệu, nhân công thời gian qua tăng cao làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các dự án. Việc bố trí vốn ngân sách trung ương cho các địa phương chưa kịp thời. Việc khảo sát, chọn địa điểm chưa kỹ nên nhiều dự án gặp khó khăn trong công tác giải phòng mặt bằng, một số địa phương phải chuyển đổi vị trí xây dựng nên tốn nhiều thời gian...

Tại hội nghị, các địa phương kiến nghị: Bố trí đủ vốn ngân sách đã được duyệt. Nâng cao vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Đối với các dự án xây dựng bãi rác hoặc kè chống sạt lở, đề nghị ngân sách Trung ương cấp toàn bộ hoặc cho vay với lãi suất ưu đãi để thực hiện.

Riêng tỉnh Đồng Tháp đề nghị bổ sung 6 cụm, tuyến dân cư để bố trí chỗ ở cho 895 hộ ở khu vực sạt lở nguy hiểm vào danh mục các dự án giai đoạn 2, cắt giảm những dự án không cần thiết, bổ sung những dự án mới.

Các địa phương cũng đề nghị cần có cơ chế, chính sách ưu đãi đủ mạnh, tạo việc làm cho người dân trong cụm, tuyến dân cư nhằm tăng thu nhập, nâng cao mức sống; kéo dài thời gian trả nợ vốn vay tôn nền thêm 5 năm.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Từ nay đến hết năm 2013 phấn đấu hoàn thành tôn nền, đắp bờ bao của 46 dự án, xây dựng 35% khối lượng công việc hạ tầng thiết yếu, xây dựng tiếp 25.000 căn nhà để bố trí 12.000 hộ dân vào ở.

(Theo TTXVN)

.
.
.