Thứ Sáu, 26/04/2013, 17:06 (GMT+7)
.

Khánh thành bia tưởng niệm liệt sĩ Quân-Dân Y Châu Thành-Mỹ Tho

Ngày 26-4, Ban Liên lạc cán bộ, chiến sĩ Quân - Dân Y Châu Thành - Mỹ Tho phối hợp Trung tâm Y tế  huyện Châu Thành tổ chức Lễ khánh thành Bia tưởng niệm 67 liệt sĩ Quân - Dân Y hy sinh thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại ấp Long Hòa B, xã Bàn Long. Đến dự có ông Phạm Anh Tuấn TUV, Bí thư huyện ủy, ông Lý Hoàng Chiêu Phó Chủ tịch UBND huyện.

 Ông Phạm Anh Tuấn cắt băng khánh thành và vén màn phủ tấm bia.
Ông Phạm Anh Tuấn cắt băng khánh thành và vén màn phủ tấm bia.

Tại buổi lễ, bác sĩ Đào Văn Non, nguyên là Trưởng Ban Quân Y thời chống Mỹ cứu nước, đã giới thiệu về thành tích nổi bật của ngành từ năm 1965 đến năm 1968. Giai đoạn này, đế quốc Mỹ điên cuồng đánh phá vào vùng này bằng bom pháo, rải chất độc hóa học, vì biết đây là nơi cất giấu, cứu chữa, nuôi dưỡng thương, bệnh binh. Song với ý chí quật cường, bảo vệ thương, bệnh binh, quân ta đã đánh trả và bắn rơi 8 máy bay, tịch thu nhiều vũ khí của địch.

Được biết, nhằm đời đời tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ngành Quân - Dân Y, Ban liên lạc cán bộ - chiến sĩ Quân - Dân Y Châu Thành đứng ra vận động xây Bia tưởng niệm trên với tổng kinh phí hơn 180 triệu đồng, do cán bộ của ngành và các mạnh thường quân đóng góp.

             ANH TUẤN

.
.
.