Thứ Tư, 20/05/2015, 06:11 (GMT+7)
.

Tuyên dương nông dân điển hình tiên tiến (2010 - 2015)

Ngày 19-5, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị đại biểu Nông dân điển hình tiên tiến Tiền Giang 2010 - 2015. Đến dự Hội nghị có bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng 3 cho 4 cá nhân.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng III cho 4 cá nhân.

Theo đó, 5 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng tiếp tục phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, trở thành động lực quan trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và nội lực của từng gia đình.

Qua phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hàng năm có hơn 90.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cũng đã giúp đỡ về kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, hướng dẫn cách làm ăn, giúp tiền vốn, vật tư, cây con giống trị giá trên 290 tỷ đồng và trên 13.000 hộ từ nghèo khó vươn lên ổn định cuộc sống, nhiều hộ trở nên khá giàu, đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Bên cạnh đó, các cấp Hội, hội viên còn tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn văn minh tiến bộ và xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng quốc phòng - an ninh.

Trên cơ sở phấn đấu đó, 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng I; Hội Nông dân huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, TP. Mỹ Tho, Cái Bè, TX. Gò Công nhận Huân chương Lao động hạng III; Thủ tướng Chính phủ tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Nông dân tỉnh và hơn 100 Bằng khen cho nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Trung ương Hội tặng 3 Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Nông dân tỉnh và 5 Cờ thi đua cho các đơn vị TX. Gò Công, Gò Công Đông, Gò Công Tây; trên 150 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. UBND tỉnh tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc và trên 5.000 Bằng khen cho các tâp thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và các nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu.

Tại Hội nghị này, Hội Nông dân tỉnh đã tuyên dương 85 tập thể, cá nhân tiêu biểu (4 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng 3; 52 cá nhân nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 15 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen UBND tỉnh; 14 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen Hội Nông dân tỉnh).

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Hồng Lý lưu ý, các cấp Hội trong tỉnh cần quan tâm chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia tích cực các nhiệm vụ và phong trào Hội, trước mắt tập trung phát động 3 phong trào thi đua của Hội; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đổi mới nội dung, phương thức trong hoạt động Hội.

Ông Nguyễn Văn Khang đánh giá cao, biểu dương thành tích đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian qua. Đồng thời, ông đề nghị Tỉnh hội và các cấp Hội chú trọng đến công tác thi đua, khen thưởng, phát huy hơn nữa vai trò chủ động, năng động của từng đơn vị Hội; lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu, biểu dương kịp thời và nhân rộng các điển hình trên; nội dung thi đua cần bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, nhiệm vụ chính trị, những vấn đề bức xúc của đơn vị, của nông dân.

Các cấp, các ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân cần thể hiện trách nhiệm cao trong thúc đẩy phong trào thi đua nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi. Ông yêu cầu các cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với Hội Nông dân; các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ và tạo mọi thuận lợi cho Hội Nông dân xây dựng tổ chức vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt hơn nữa phong trào nông dân phát triển kinh tế - xã hội.

N.VĂN

.
.
.