Thứ Năm, 30/05/2019, 20:19 (GMT+7)
.
THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2019:

Chung tay vì trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số

(ABO) Sáng 30-5, được ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Phạm Minh Trí trao học bổng trị giá 1 triệu đồng mỗi suất cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đồng chí Phạm Minh Trí trao học bổng trị giá 1 triệu đồng mỗi suất cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt ở quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh tặng mỗi học sinh vượt khó 20 quyển tập
Bà Nguyễn Thị Nguyệt ở quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh tặng mỗi học sinh vượt khó 20 quyển tập.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Tiền Giang Phạm Minh Trí nhấn mạnh: Tháng hành động vì trẻ em nhằm tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả hơn các chính sách, chương trình bảo đảm cho trẻ em có sự phát triển toàn diện, thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động xã hội cùng tham gia giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nước sạch và các dịch vụ phúc lợi xã hội đối với trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Cùng với đó là tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng về phòng, chống việc kết hôn sớm; phòng, chống tình trạng trẻ em bỏ học, bảo vệ trẻ em trước hành vi bạo lực, xâm hại; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 và hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương…

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Phạm Minh Trí và bà Nguyễn Thị Nguyệt trao học bổng và quà cho học sinh nghèo vượt khó học tốt của huyện Cái Bè
Đồng chí Phạm Minh Trí và bà Nguyễn Thị Nguyệt trao học bổng và quà cho học sinh nghèo vượt khó học tốt của huyện Cái Bè.

Tháng hành động vì trẻ em năm nay diễn ra từ ngày 1 đến 30-6, với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số”. Dịp này, 160 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học tốt của tỉnh được nhận 60 xe đạp và 100 suất học bổng, với tổng giá trị 190 triệu đồng. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Nguyệt (ở quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) tặng 3.200 quyển tập cho các học sinh nghèo.

THỦY HÀ

 

.
.
.