Thứ Ba, 01/10/2019, 20:52 (GMT+7)
.
Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại huyện Chợ Gạo:

Cần thực hiện hiệu quả việc phòng ngừa, ngăn chặn xâm hại trẻ em

(ABO) Ngày 1-10, Đoàn giám sát của Quốc hội do đồng chí Phan Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chợ Gạo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện.     

đồng chí Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo cho biết tình hình xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Chợ Gạo giai đoạn 2015-2019 có chiều hướng gia tăng khoảng 31% so với giai đoạn 2011-2015.
Đồng chí Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo cho biết, tình hình xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Chợ Gạo giai đoạn 2015 - 2019 có chiều hướng gia tăng khoảng 31% so với giai đoạn 2011 - 2015.

Dự buổi làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh liên quan.

Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo cho biết tình hình xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Chợ Gạo giai đoạn 2015 - 2019 có chiều hướng gia tăng khoảng 31% so với giai đoạn 2011 - 2015.

Trong giai đoạn từ 1-1-2011 đến 30-6-2019, toàn huyện Chợ Gạo đã xảy ra 37 trường hợp trẻ em bị xâm hại, trong đó có 36 trẻ em là nữ giới và 1 nam giới.

Nếu như giai đoạn 2011 - 2015 xảy ra 16 trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, thì đến giai đoạn 2015 - 2019 đã xảy ra 21 trường hợp trẻ em bị xâm hại. Trong đó, có 20 trẻ bị xâm hại tình dục, 1 trẻ bị chính mẹ ruột gây ra thương tích dẫn đến tử vong.

Đáng lưu ý, trong các vụ xâm hại trên xảy ra hậu quả đáng tiếc, có 2 trẻ em tử vong do bị xâm hại; 2 trẻ em bị xâm hại dẫn đến có thai và 33 trẻ em bị các tác động về thể chất, tinh thần do bị xâm hại.   

Hiện nay, tình hình trẻ em bị xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục ngày càng diễn biến phức tạp. Đáng nói là hầu hết những người xâm hại tình dục trẻ em là người quen biết. Hậu quả mà các em phải gánh chịu có thể có những tổn thất về sức khỏe, thể chất và tinh thần, làm giảm khả năng học tập, hòa nhập xã hội, ảnh hưởng xấu đến tương lai của các em.

 Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát đã đóng góp nhiều ý kiến đối với các ngành, đoàn thể huyện Chợ Gạo trong thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Các đại biểu có nhiều phân tích sâu về nguyên nhân, thực trạng dẫn đến tình trạng xâm hại trẻ em. Các đại biểu cho rằng, huyện cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ gia đình, nhất là các gia đình có trẻ em gái; phát huy vai trò của cộng tác viên cơ sở tại địa bàn dân cư.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Thanh Bình đánh giá cao sự cố gắng, sự quan tâm, việc áp dụng các biện pháp trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em của huyện Chợ Gạo trong thời gian qua.

Tuy nhiên, đồng chí nhấn mạnh, hiện nay, vấn đề xâm hại trẻ em ngày càng tăng lên, tình hình diễn biến phức tạp và rất nghiêm trọng. Theo đó, đồng chí đề nghị cần xem lại việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, nhất là các thủ tục; tăng cường xử lý hình sự, xử lý kỹ thuật đúng theo pháp luật; cần chú trọng nâng cao nhận thức trong cộng đồng, xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền trong gia đình, người thân, quen, nhất là ở vùng nông thôn và tất cả hệ thống chính trị. 

Các ngành, đoàn thể cần tập trung thực hiện lồng ghép vào các chương trình hoạt động, từ đó thực hiện hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn xâm hại trẻ em thời gian tới trên địa bàn huyện.

THỦY HÀ

.
.
.