Thứ Tư, 15/07/2020, 08:44 (GMT+7)
.
CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2020:

Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 (gọi tắt là Chiến dịch) có chủ đề: “Thanh niên Tiền Giang sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cộng đồng góp phần xây dựng quê hương.

Đông đảo người dân đến khám bệnh tại Chương trình “Khám bệnh, tặng quà, phát thuốc miễn phí”.
Đông đảo người dân đến khám bệnh tại Chương trình “Khám bệnh, tặng quà, phát thuốc miễn phí”.

Chiến dịch năm nay diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8-2020, dự kiến sẽ có trên 1.000 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN), hội viên, sinh viên, học sinh tình nguyện tham gia. Chương trìnhTiếp sức mùa thi - Tiếp sức đến trườngvà 4 chiến dịch gồm: Mùa hè xanh, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng của Chiến dịch sẽ tập trung vào các hoạt động tình nguyện, phát huy tinh thần xung kích của ĐV-TN trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA

Chiến dịch sẽ tập trung thực hiện các phần việc, hoạt động với các chỉ tiêu cụ thể như: Sửa chữa 120 km, làm mới 15 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 5 cầu bê tông nông thôn; xây dựng mới 6 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” tại khu vực đô thị; xây dựng 2 điểm thường xuyên duy trì hoạt động làm sạch bờ biển tại các huyện giáp biển; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 5.000 người dân; xây mới 10 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; sửa chữa ít nhất 30 căn nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trồng mới, chăm sóc 20 “Vườn cây nghĩa tình” cho gia đình chính sách, gia đình neo đơn, Cựu Thanh niên xung phong…
Bên cạnh đó, Chiến dịch sẽ triển khai thực hiện Công trình “Vì nụ cười trẻ thơ” nhằm hướng đến mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ 3.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây mới 11 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu nhi. Đồng thời, Chiến dịch sẽ tiến hành vận động ĐV-TN đề xuất 4.500 ý tưởng, sáng kiến; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 1.000 lượt thanh niên; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 1.500 thanh niên…

HƯỚNG VỀ CỘNG ĐỒNG

Chị Nguyễn Thị Bé Rin, Bí thư Xã đoàn Mỹ Tịnh An (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cho biết, thực hiện Chiến dịch, Xã đoàn phối hợp với các Đoàn trường học trên địa bàn tổ chức Chiến dịch Hoa phượng đỏ; đồng thời, vận động ĐV-TN tham gia thực hiện các tuyến đường thanh niên tự quản xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Còn em Huỳnh Thị Kim Ngọc, sinh viên Trường Đại học Tiền Giang chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em tham gia Chiến dịch nên rất háo hức với những hoạt động được giao như vớt lục bình, quét rác, nhổ cỏ, phát quang bụi rậm… làm thông thoáng nhiều tuyến đường nông thôn. Dù những việc làm không lớn nhưng em rất vui khi được cống hiến sức mình để làm đẹp hơn cho quê hương”.

Triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020, Xã đoàn Long Chánh (TX. Gò Công) phối hợp các chi đoàn tổ chức Chương trình “Bữa cơm nghĩa tình” tại nhà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Tố, xã Long Chánh (trong ảnh: Đoàn viên Xã đoàn Long Chánh và các chi đoàn thăm hỏi, tặng quà Mẹ Tố).	                                                                                                                                                         Ảnh: LÝ OANH
Triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020, Xã đoàn Long Chánh (TX. Gò Công) phối hợp các chi đoàn tổ chức Chương trình “Bữa cơm nghĩa tình” tại nhà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Tố, xã Long Chánh (trong ảnh: Đoàn viên Xã đoàn Long Chánh và các chi đoàn thăm hỏi, tặng quà Mẹ Tố). Ảnh: LÝ OANH

Triển khai thực hiện Chiến dịch năm nay, Ban Chấp hành Xã đoàn Phú Kiết (huyện Chợ Gạo) tuyên truyền, vận động ĐV-TN tích cực tham gia các hoạt động sửa chữa, nâng cấp cầu, đường nông thôn; sửa chữa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng hoa, cây xanh các tuyến đường nông thôn; trục vớt lục bình khai thông dòng chảy các kinh, rạch trên địa bàn xã. Cụ thể, vừa qua, ĐV-TN xã cùng với Tỉnh đoàn hỗ trợ xây dựng cây cầu bê tông cốt thép bắc ngang kinh Ngang thuộc ấp Phú Khương C, dài 12 m, rộng 3,5 m giúp việc đi lại và lưu thông hàng hóa thuận lợi, tạo sự phấn khởi cho người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, Xã đoàn Phú Kiết còn vận động ĐV-TN tham gia các cuộc vận động, chương trình quy mô lớn do Tỉnh đoàn, Huyện đoàn triển khai phát động như sáng tạo khởi nghiệp…

Chị Võ Thị Thùy Nguyên, Phó Bí thư Xã đoàn Phú Kiết cho rằng, thông qua các hoạt động tình nguyện nhằm tạo sự hứng thú, thu hút ngày càng nhiều thanh niên vào Đoàn; nâng cao nhận thức của ĐV-TN trong việc góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nhất là xây dựng Phú Kiết sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Các hoạt động tình nguyện còn tạo môi trường cho ĐV-TN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, kỹ năng thực hành xã hội…

Theo Tỉnh đoàn Tiền Giang, Chiến dịch năm nay được tổ chức rộng khắp với mục tiêu hiệu quả, an toàn, bền vững, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị; chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo ĐV-TN và các lực lượng xã hội cùng tham gia.

Là người dân đến khám bệnh trong Chương trình “Khám bệnh, tặng quà, phát thuốc miễn phí”, một trong các hoạt động của Chiến dịch năm 2020 do Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức tại xã Mỹ Tịnh An (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), bà Thái Ngọc Thành (ngụ xã Mỹ Tịnh An) bày tỏ: “Tôi cũng như nhiều người dân của xã Mỹ Tịnh An rất phấn khởi khi được các bác sĩ về đây khám bệnh, không chỉ giúp bà con kiểm tra sức khỏe tại chỗ khỏi mất thời gian hay tốn chi phí khám bệnh ở tuyến trên, mà còn được cấp thuốc miễn phí để uống khi phát hiện bệnh”.

LÝ OANH

.
.
Liên kết hữu ích
.