Thứ Ba, 20/07/2021, 21:55 (GMT+7)
.

Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng": Lan tỏa những giá trị tình nguyện trong mùa dịch

(ABO) Cùng với các Chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”, Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” trong đoàn viên, thanh niên Khối công chức, viên chức và người lao động thuộc Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Đoàn khối) đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần làm nên một mùa hè tình nguyện nhiều ý nghĩa.
Bí thư Đoàn khối Nguyễn Xuân Phúc trao khầu trang và nước uống cho UBND phường 2, TP. Mỹ Tho.
Bí thư Đoàn khối Nguyễn Xuân Phúc trao khẩu trang và nước uống cho UBND phường 2, TP. Mỹ Tho.
Bí thư Đoàn khối Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" năm nay không tổ chức Lễ ra quân mà trực tiếp bắt tay vào thực hiện những công trình, phần việc cụ thể. Tuy bị hạn chế về số lượng tập hợp đoàn viên, nhưng các tổ chức Đoàn trong Khối đã linh hoạt triển khai nhiều hoạt động hiệu quả mà vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo.
 
Các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, bám sát với chỉ đạo của cấp ủy và hướng tới cuộc sống cộng đồng. Ngay từ đầu chiến dịch, Đoàn khối phát động Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” được các cơ sở Đoàn nhiệt tình ủng hộ 17 triệu đồng. Đoàn khối đã kịp thời trao hỗ trợ cho Huyện đoàn Cái Bè, Thị đoàn Cai Lậy và Thành đoàn Mỹ Tho.
Bí
Bí thư Đoàn khối Nguyễn Xuân Phúc trao khóm cho UBND phường 6, TP. Mỹ Tho.
Bên cạnh hoạt động tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, đoàn viên, thanh niên trong Khối còn tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội ý nghĩa, thiết thực: Bảo vệ môi trường, tu sửa, giữ gìn cảnh quan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện, tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân; tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm tại các mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa; hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; vận động xây dựng nhà tình thương…
BTV Đoàn khối trao gần 1.300 chai nước suối cho các khu vực cách ly tập trung.
Ban Thường vụ Đoàn khối trao gần 1.300 chai nước suối cho các khu vực cách ly tập trung.
Đặc biệt, khi dịch bệnh bùng phát, Đoàn khối đã chỉ đạo các Chi đoàn cơ sở thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: Tổ chức phát tờ rơi, trao tặng khẩu trang y tế, thực hiện công trình làm kính chống giọt bắn trao tặng tuyến đầu chống dịch; cử lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng tham gia các chốt kiểm dịch, các khu cách ly, khu vực phong tỏa…chung tay cùng đẩy lùi dịch bệnh.
 
Trong sáng 19-7, nằm trong Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng", Đoàn khối đã tổ chức 3 chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”: Trao 1.260 chai nước suối, gần 8.000 khẩu trang, 200 kg khóm… cho UBND phường 2, phường 6 (TP. Mỹ Tho), các khu vực cách ly…
Đoàn thanh niên Sở Khoa học công nghệ pha và trao tặng 200 lít nước sát khuẩn và nước muối.
Đoàn Thanh niên Sở Khoa học và Công nghệ pha và trao tặng 200 lít nước sát khuẩn và nước muối.
Bí thư Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Lê Minh Đúng chia sẻ: “Vừa qua, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn đã tận dụng công việc chuyên môn của mình vừa chung tay phòng, chống dịch. Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn đã pha 100 lít dung dịch nước rửa tay sát khuẩn và 100 lít nước muối sinh lý trao tặng các đơn vị Đoàn như Thành đoàn Mỹ Tho, Thị đoàn Cai Lậy, Huyện đoàn Cái Bè. Bên cạnh đó, Chi đoàn còn vận động hàng trăm kg gạo trao cho người dân khó khăn ở ấp 2, xã Đạo Thạnh…”.
Chương trình
Chương trình "Hạt gạo nghĩa tình" của Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình phối hợp thực hiện.
Hay như Chi đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, hơn 10 ngày qua phối hợp trao tặng hàng trăm suất ăn miễn phí cho lực lượng trực tại các chốt kiểm soát và người dân khu vực bị phong tỏa trên địa bàn TP. Mỹ Tho.
 
Hay như Chi đoàn Sở Tư pháp cũng vừa vận động trao gần 100 phần quà là các nhu yếu phẩm cho người dân bị phong tỏa ở xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành. Chi đoàn Hội Nông dân phối hợp trao tặng gần 200 phần quà cho hội viên nông dân khó khăn ở xã Thới Sơn (TP. Mỹ Tho), Long An, Tân Lý Đông, Tân Lý Tây (huyện Châu Thành)…

 

Chi đoàn Báo Ấp Bắc phối hợp trao 120 phần quà cho người nghèo bán vé số, khuyết tật trên địa bàn TP. Mỹ Tho.
Chi đoàn Báo Ấp Bắc phối hợp trao 120 phần quà cho người nghèo bán vé số, khuyết tật trên địa bàn TP. Mỹ Tho.
Bên cạnh đó, các Chi đoàn doanh nghiệp như: Công ty Xăng dầu Tiền Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang phối hợp với Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang thực hiện Chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” đã trao hàng chục tấn gạo cho người dân trên địa bàn tỉnh. Chi đoàn Báo Ấp Bắc cũng đã phối hợp trao 120 phần quà cho người dân trên địa bàn TP. Mỹ Tho; hỗ trợ tiêu thụ gần 500 kg khóm, 200 kg khoai mỡ, 500 kg khoai lang, 200 kg gạo… 
Chi đoàn Hội LHPN tỉnh mỗi ngày phối hợp trao hàng trăm suất ăn miễn phí cho người dân acc1 khu vực phong tỏa.
Chi đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mỗi ngày phối hợp trao hàng trăm suất ăn miễn phí cho người dân các khu vực phong tỏa.
Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh còn chung tay hỗ trợ nông dân tỉnh tiêu thụ hàng tấn nông sản như: Khóm, thanh long, mít, ổi, chanh…. Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” đã và đang phát huy tốt tiềm năng của lực lượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Khối thông qua việc thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa hướng về cộng đồng. Đây cũng là cơ hội để công nhân, viên chức, người lao động thi đua tình nguyện, xung kích, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thi đua thực hiện phong trào “3 trách nhiệm, sáng tạo trẻ” gắn với việc học tập và làm theo lời Bác.
 
Một số ảnh hoạt động tình nguyện của các Chi đoàn trực thuộc Đoàn khối:
LÊ PHƯƠNG
 
.
.
.