Thứ Sáu, 10/09/2021, 14:41 (GMT+7)
.

Lan tỏa yêu thương với Chương trình "Triệu túi an sinh"

(ABO) Trong thời gian qua, với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang nỗ lực chăm lo an sinh xã hội và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục đồng hành, san sẻ cùng người dân và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tiền Giang phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang thực hiện Chương trình “Triệu túi an sinh” tiếp sức nhân dân vượt qua đại dịch.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện Chương trình “Triệu túi an sinh”
Chương trình “Triệu túi an sinh” trao hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt cho người dân khó khăn.

Theo đó, Ban Tổ chức Chương trình đã trao tặng 150 “Túi quà an sinh” gồm các nhu yếu phẩm như: Mì gói, gạo, nước mắm, dầu ăn, rau, củ và 150 “Túi thuốc an sinh” gồm các loại thuốc cơ bản, khẩu trang hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại các huyện Gò Công Đông, Châu Thành và TP. Mỹ Tho, tổng trị giá 38 triệu đồng.

Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Thành viên.
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang thăm hỏi và trao "Túi quà an sinh" cho người dân khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đồng thời, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã vận động hơn 1 tấn khóm, 500 kg rau các loại từ TX. Gò Công, huyện Tân Phước hỗ trợ bếp ăn thiện nguyện chùa Tịnh Nghiêm (hỗ trợ suất ăn cho các bệnh nhân F0) và các lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn TP. Mỹ Tho.

Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thị Uyên Trang trao Túi an sinh hỗ trợ người dân
Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thị Uyên Trang trao "Túi quà an sinh" hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch.

Ngoài ra, Huyện đoàn Châu Thành phối hợp các nhà hảo tâm trao tặng 200 "Túi quà an sinh", trị giá khoảng 50 triệu đồng cho các em sinh viên ở trọ có hoàn cảnh khó khăn, những hộ dân khu vực phong tỏa tại các xã Thân Cửu Nghĩa, Long An, Điềm Hy, Tân Lý Đông. Mỗi túi quà gồm khẩu trang y tế, gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương, rau, củ, trái cây...

Huyện Đoàn Châu Thành thực hiện Chương trình Triệu túi an sinh
Huyện Đoàn Châu Thành trao tặng 200 túi an sinh đến các hộ dân trong khu vực phong tỏa trên địa bàn huyện Châu Thành

Theo Bí thư Huyện đoàn Châu Thành Nguyễn Thị Kim Tuyền, Chương trình “Triệu túi an sinh” được Huyện đoàn Châu Thành hưởng ứng phát động tại thời điểm này có ý nghĩa hết sức thiết thực, kêu gọi sức trẻ, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19. Dự kiến sẽ có 1.000 "Túi quà an sinh" được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện ủng hộ chương trình này.

Tại huyện Gò Công Đông, thực hiện Chương trình "Triệu túi an sinh", Ban Thường vụ Huyện đoàn cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện phối hợp Đoàn Thanh niên xã Tân Đông trao tặng 450 "Túi quà an sinh" cho người dân và thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Bà Lãnh, xã Tân Đông, tổng kinh phí 112,5 triệu đồng.

Huyện đoàn Gò Công Đông tập kết các phần túi an sinh, chuẩn bị trao hỗ trợ đến người dân
Huyện đoàn Gò Công Đông tập kết các "Túi quà an sinh" chuẩn bị trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Người dân khó khăn do dịch bệnh vui mừng nhận quà hỗ trợ từ Chương trình
Người dân khó khăn do dịch bệnh vui mừng nhận quà hỗ trợ từ Chương trình "Triệu túi an sinh".

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thị Uyên Trang, Chương trình "Triệu túi an sinh" là hoạt động thiết thực, ý nghĩa để lại ấn tượng tốt đẹp, mang nhiều niềm vui đến mọi người đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Mục đích Chương trình nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân và thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vững tin, yên tâm cùng địa phương chống dịch, góp phần thực hiện lời kêu gọi “ai ở đâu ở yên đó” của Chính phủ.

Đồng thời, thông qua Chương trình "Triệu túi an sinh" tiếp tục phát huy tính chủ động của tuổi trẻ tỉnh nhà trong việc kêu gọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để đồng hành giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2021).

LÝ OANH

 

.
.
Liên kết hữu ích
.