.

Huyện Gò Công Đông: Phát huy công tác dân vận, tạo đồng thuận trong nhân dân

Cập nhật: 22:49, 18/02/2023 (GMT+7)

(ABO) Những năm qua, công tác dân vận của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; qua đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân.

Hằng năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện tập trung tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác vận động quần chúng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Trong năm 2022, huyện tổ chức khoảng 1.500 cuộc với khoảng 139.811 lượt người nghe, với hình thức thông qua đài phát thanh, loa di động, phát tờ rơi, Zalo, Facebook, sinh hoạt chi, tổ, hội, câu lạc bộ, đội, nhóm.

Tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm qua, hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở tham mưu cấp ủy lãnh đạo thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; triển khai thực hiện chuyên đề thi đua Quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận khéo, dân vận chính quyền; thực hiện kế hoạch củng cố, nâng chất các đơn vị, chi, tổ, hội nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Đồng thời, phối hợp vận động các mạnh thường quân hỗ trợ quà, hiện vật để tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách có điều kiện vui Tết Nhâm Dần năm 2022. Đồng thời, phối hợp với Công an tổ chức tốt Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp trong huyện tuyên truyền, vận động xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao…

Ngân hàng HDbank trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện Gò Công Đông
HDbank trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện Gò Công Đông.

Đặc biệt, MTTQ huyện ra mắt 2 điểm thực hiện mô hình “Tự quản cộng đồng”, đến nay toàn huyện có 39 điểm thực hiện mô hình “Tự quản cộng đồng"; tổ chức tọa đàm nhân rộng mô hình “Tự quản cộng đồng” xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhân rộng 8 mô hình Chi hội Phụ nữ "5 không, 3 sạch", nâng đến nay toàn huyện có 26 Chi hội Phụ nữ "5 không, 3 sạch"; tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm “Chất lượng hoạt động các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”; tổ chức tư vấn chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu cho hộ gia đình, cá nhân tham gia kinh doanh.

Bên cạnh đó, công tác dân vận của chính quyền có nhiều chuyển biến, thực hiện có hiệu quả công tác đối thoại với nhân dân; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phong trào Đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách có công với cách mạng, tạo sự đồng thuận của nhân dân...

Các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, qua đó các hoạt động được tập trung hướng về cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân, tạo niềm tin và sự gắn bó hơn giữa nhân dân đối với Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương.

Trao tặng học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt
Trao tặng học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt.

Cùng với công tác dân vận của chính quyền, công tác tuyên truyền, vận động và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có nhiều chuyển biến về nội dung, hình thức, bám sát chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Theo đó, huyện tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng xã, huyện nông thôn mới nâng cao để tạo sự lan tỏa và đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Huyện phát động chuyên đề thi đua thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở - Dân vận khéo - Dân vận chính quyền” giai đoạn 2021 - 2025; vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân có điều kiện về kinh tế đóng góp tiền, vật chất hỗ trợ người nghèo, neo đơn, gia đình chính sách dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo
Trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Trong năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện phân công thành viên vận động, giúp đỡ 433 hộ gia đình thoát nghèo bền vững, kết quả có 365 hộ chuyển biến tốt; vận động quỹ “Vì người nghèo” được gần 2 tỷ đồng, trích quỹ sửa 1 căn, xây dựng 13 nhà đại đoàn kết.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn thực hiện nhiều công trình chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc. Qua đó, tặng 2 “Mái ấm tình thương”, dặm vá đường; xây 1 cầu nông thôn, tặng 329 phần quà cho học sinh nghèo hiếu học; ra mắt công trình đường đan xã Tân Phước và công trình nước sạch tuyến đê bao xã Phước Trung. Còn cấp cơ sở ra mắt 6 tuyến đường đan với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng và 1 công trình cầu; tổ chức “Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp ứng phó với biến đối khí hậu và đại dịch Covid-19, đã trao vốn khởi nghiệp cho 12 hội viên, trị giá 240 triệu đồng…

Còn Hội Cựu chiến binh huyện cũng bàn giao nhà đại đoàn kết cho hội viên nghèo; vận động hỗ trợ được 60 triệu đồng xây nhà tình đồng đội; bàn giao nhà tình đồng đội cho hội viên nghèo trị giá 160 triệu đồng….

Lễ bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo
Lễ bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo.

Nhìn chung, hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể các cấp huyện Gò Công Đông thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan tâm nắm tình hình dư luận xã hội, tham mưu giải quyết, phản bác dư luận không đúng; kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, phối hợp chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát huy dân chủ.

Với những kết quả đã đạt được, thời gian tới, hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện sẽ tiếp tục phối hợp tham mưu thực hiện chuyên đề thi đua Quy chế dân chủ ở cơ sở - dân vận khéo - dân vận chính quyền năm 2023 gắn với phát động phong trào xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025.

Huyện tiếp tục củng cố, nâng chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Hội, nâng chất lượng hoạt động các loại hình câu lạc bộ, các tổ, nhóm tín dụng tiết kiệm, tổ góp vốn xoay vòng; triển khai kế hoạch vận động, chăm lo cho đoàn viên, hội viên, người nghèo, khó khăn. Đồng thời, phối hợp mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở; tập trung vận động nhân dân tham gia nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới, xây dựng xã, huyện nông thôn mới nâng cao...

LÝ OANH

 

.
.
.