Thứ Sáu, 17/05/2013, 09:56 (GMT+7)
.

Những kết quả đáng trân trọng ở một chi bộ ấp

Chi bộ ấp Tân Thuận (Tân Hòa Đông, Tân Phước) xem việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên. Điều này được thể hiện qua nỗ lực tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Học tập Bác, chú Phạm Văn Giao  tự nguyện hiến  800 m2 đất  để làm  ô đê bao, giúp bà con chuyển đổi  cơ cấu  giống  cây trồng.
Học tập Bác, chú Phạm Văn Giao tự nguyện hiến 800 m2 đất để làm ô đê bao, giúp bà con chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng.

Qua 2 năm tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 100% đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể ở ấp và nhiều quần chúng nhân dân tự nguyện đăng ký làm theo Bác. Bí thư Chi bộ ấp Tân Thuận Đỗ Văn The chia sẻ: Trong mọi hoạt động phong trào, đảng viên trong chi bộ luôn giữ vai trò tiên phong, gương mẫu thực hiện trước, từ đó đã tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, tin tưởng.

Chỉ cây cầu Tràm Mù, Bí thư Chi bộ ấp Tân Thuận Đỗ Văn The phấn khởi khoe: “Đây là công trình mang dấu ấn của tập thể nhân dân ấp Tân Thuận. Học tập và làm theo Bác, nhân dân đã đồng tình hiến đất, ngày công lao động để xây dựng chiếc cầu bề thế, thay cho chiếc cầu ván xuống cấp”.

Trong 2 năm qua, học tập và làm theo Bác, tính cộng đồng trách nhiệm của nhân dân ấp Tân Thuận ngày càng được nâng cao, nhân dân đã đồng tâm hiệp lực cùng với Nhà nước xây dựng mới, sửa chữa 3 cây cầu và nâng cấp 4,5 km đường giao thông nông thôn, từ đó giúp cho việc đi lại và giao thương hàng hóa của bà con trong ấp được thuận tiện hơn.

Sức lan tỏa của việc học tập và làm theo Bác trong nhân dân còn thể hiện rõ qua việc mọi người cùng nhau hiến đất xây dựng ô đê bao để chuyển đổi cây tràm kém hiệu quả sang trồng khóm có giá trị kinh tế cao hơn. Chú Phạm Văn Giao tâm sự: Qua tuyên truyền, vận động của các chi, tổ hội, chú đã nhận thức sâu sắc hơn về tấm gương đạo đức của Bác, từ đó nâng cao ý thức học tập và làm theo Bác.

Nghĩ mình tuổi cao, sức yếu, không làm theo Bác được nhiều nên khi cán bộ ấp đến vận động hiến đất làm ô đê bao, chú đã đồng ý hiến 800 m2 để Nhà nước xây dựng ô đê bao, trị giá khoảng 200 triệu đồng, giúp bà con trong khu vực có điều kiện chuyển đổi cây tràm kém hiệu quả sang trồng khóm, khoai mỡ cho thu nhập cao hơn.

Bí thư Chi bộ ấp Tân Thuận Đỗ Văn The phấn khởi: Trong 2 năm qua, nhờ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nên khi Nhà nước có chủ trương xây dựng ô đê bao, nhân dân trong ấp đã đồng thuận hiến 1,6 ha đất, ước tính giá trị khoảng 400 triệu đồng.

Trước đây Tân Thuận cũng còn khó khăn trong việc sử dụng nguồn nước sạch. Học tập tấm gương tận tụy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đảng viên trong chi bộ nỗ lực vận động nhân dân về ý nghĩa của việc sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, đã thu được 260 triệu đồng để kéo đường ống dẫn nước sạch về ấp sử dụng.

Ngoài ra, đảng viên trong chi bộ còn vận động xây dựng thành công các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, vận động nhân dân thực hiện 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 6 nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước năm 2011 và 2012.

Kết quả bình xét 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 6 nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, kế hoạch Nhà nước năm 2011, năm 2012 đều đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký thực hiện hàng năm.

Những kết quả bước đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ ấp Tân Thuận thật đáng trân trọng, là tiền đề quan trọng để đạt nhiều kết quả hơn nữa trong thời gian tới.

NGUYÊN CHƯƠNG

.
.
.