Chủ Nhật, 20/05/2018, 21:27 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 21-5

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 21-5, với những thông tin nổi bật.

Những tin tức nổi bật: Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt mừng sinh nhật Bác; Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm việc tại Tiền Giang; Triển khai Kế hoạch luân chuyển, điều động công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng; Khai trương Kienlongbank Cái Bè; Đa dạng sản phẩm thủ công mỹ nghệ; Họa sĩ Lê Duy (Báo Ấp Bắc) đoạt giải Nhất cuộc thi Mỹ thuật tỉnh 2018.

Thực tiễn của ĐBSCL cho thấy, công tác quy hoạch hay chiến lược sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp của toàn vùng đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế, chồng chéo dẫn đến kém hiệu quả. Thông điệp cốt lõi cho Đồng bằng sông Cửu Long (xem trang 4).

Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh mới đây về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị, UBND tỉnh, lãnh đạo các ngành, địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch đô thị trong thời gian tới. “Xốc” vào dự án “treo”, quy hoạch chậm. Bài cuối: Nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch đô thị (xem trang 5).

Mấy ngày qua, thời tiết diễn biến phức tạp, khiến việc xuống giống vụ lúa hè thu ở các huyện, thị phía Đông kéo dài hơn dự kiến. Kéo dài thời gian xuống giống lúa hè thu (xem trang 8).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng cùng đại diện các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND TP. Mỹ Tho vừa có buổi tiếp xúc, đối thoại để làm rõ vụ khiếu nại của công dân Phạm Trí Đẹt, chủ Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh xăng dầu Quốc Thái. Sở Công thương có “làm khó” doanh nghiệp Quốc Thái? (xem trang 9).

.
.
.