Thứ Ba, 03/02/2015, 05:52 (GMT+7)
.

Phường 1 (TP. Mỹ Tho): Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2015

Ngày 30-1, Đảng ủy phường 1, TP. Mỹ Tho tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2015).

Tham dự có bà Trần Thị Kim Cúc, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông Đỗ Quang Hưng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Mỹ Tho.

Ông nguyễn Hồng Sơn và đại diện chi bộ tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Ánh và đảng viên Ngô Hồng Thái.
Ông Nguyễn Hồng Sơn và đại diện Chi bộ tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Ánh và Ngô Hồng Thái.

Đợt này, toàn Đảng bộ phường 1 có 7 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng gồm:

1 Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Hữu Hằng (sinh ngày 4-11-1929, vào Đảng ngày 5-6-1950, chính thức ngày 8-11-1950, quê quán Nhị Mỹ, Cai Lậy);

3 Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Sanh (sinh ngày 23-11-1922, vào Đảng ngày 22-2-1960, chính thức ngày 5-9-1960, quê quán Hậu Mỹ, Cái Bè); Nguyễn Thị Ngộ sinh ngày 22-10-1931, vào Đảng ngày 26-12-1959, chính thức ngày 26-6-1960, quê quán Kim Sơn, Châu Thành); Võ Quốc Hiếu (sinh ngày 12-2-1934, vào Đảng ngày 9-1-1960, chính thức ngày 28-7-1960, quê quán An Thái Trung, Cái Bè);

2 Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Ngô Hồng Thái (sinh ngày 15-10-1940, vào Đảng ngày 1-1-1965, chính thức ngày 1-10-1965, quê quán Mỹ Hòa, Tháp Mười, Đồng Tháp); Nguyễn Thị Ánh sinh ngày 1-4-1943, vào Đảng ngày 20-12-1964, chính thức ngày 13-10-1965, quê quán Phú Quý Cai Lậy);

1 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Thị Xuân Phi (sinh ngày 12-6-1958, vào Đảng ngày 12-11-1984, chính thức ngày 12-11-1985, quê quán Nhị Bình, Châu Thành).

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Kim Cúc chúc mừng các đảng viên vừa được trao tặng Huy hiệu Đảng. Bà nhấn mạnh mỗi đảng viên dù đã nhận Huy hiệu Đảng hay chưa đều phải góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, tinh thần, trách nhiệm, tấm lòng sắt son đối với Đảng, với dân tộc của các đảng viên cao niên có tác động tốt đối với gia đình, tổ chức đảng và toàn xã hội, trong việc giáo dục, hướng dẫn, dìu dắt lớp đảng viên trẻ và thanh niên tiếp tục bước theo con đường tươi sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

N. TRUNG

.
.
.