Thứ Sáu, 29/09/2017, 23:17 (GMT+7)
.

Bế mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X

Sau gần 2 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, dân chủ, sáng ngày 29-9, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

BCH Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt tại đại hội.
BCH Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt tại đại hội.

 

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại phiên làm việc trong ngày bế mạc Đại hội, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022 đã ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ mới và thể hiện quyết tâm khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trước Đại hội. Đồng thời, Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ với 10 chỉ tiêu trọng tâm, 3 đề án và 1 chương trình.

Anh Ngô Văn Cương,, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, trao bằng khen của Trung ương đoàn cho các cá nhân tập thể đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2012 - 2017.
Anh Ngô Văn Cương, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, trao bằng khen của Trung ương đoàn cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2012 - 2017.

 

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tập thể đã có thành tích trong nhiệm kỳ 2012 - 2017.
Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích trong nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Dịp này, Trung ương đoàn, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn đã trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm nhiệm kỳ 2012 - 2017.

PHAN THẮNG

.
.
.