Thứ Tư, 07/11/2018, 19:57 (GMT+7)
.

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên

(ABO) Chiều 7-11, Đảng ủy phường 6, TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) tổ chức Lễ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí Trương Văn Tư và Nguyễn Khắc Nhường. Vì lý do sức khỏe của 2 đồng chí trên nên đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy Mỹ Tho, Đảng ủy phường 6 đã đến tận nhà trao Huy hiệu Đảng cho 2 đồng chí.

Đồng chí Lê Văn Hưởng gắn Huy hiệu Đảng cho đồng chí Trương Văn Tư
Đồng chí Lê Văn Hưởng gắn Huy hiệu Đảng cho đồng chí Trương Văn Tư.

Đồng chí Trương Văn Tư vào Đảng 30-10-1949, chính thức ngày 1-5-1950; đồng chí nguyên là Phó Giám đốc Công ty Cơ khí 1-5 thuộc Ty Công nghiệp tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1948, trong suốt quá trình hoạt động dù ở cương vị nào, đồng chí cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và luôn giữ phẩm chất cao quý của người cộng sản Việt Nam.

Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều Huân, Huy chương cao quý: Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huy hiệu Thành đồng Tổ quốc.

Đồng chí Lê Văn Hưởng gắn huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Khắc Nhường
Đồng chí Lê Văn Hưởng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Khắc Nhường.

Đồng chí Nguyễn Khắc Nhường vào Đảng ngày 5-11-1949, chính thức 5-5-1950; đồng chí là Đại tá, bác sĩ, nguyên Viện phó Viện Quân y 120.

Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều Huân chương như: Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Nhì, Ba.

Thường trực Thành uỷ Mỹ Tho Tặng khánh vàng và hoa cho đồng chí Nguyễn Khắc Nhường
Thường trực Thành ủy Mỹ Tho tặng Khánh vàng và hoa cho đồng chí Nguyễn Khắc Nhường.

Tại mỗi nơi trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Lê Văn Hưởng cho rằng: Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng mà 2 đồng chí nhận được là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận công lao của 2 đồng chí đã đóng góp vào sự nghiệp chung của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng, phát triển quê hương Tiền Giang nói chung và phường 6 nói riêng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đánh giá cao và trân trọng những cống hiến của 2 đồng chí và tin tưởng rằng với thành tích và kinh nghiệm của mình, 2 đồng chí thật sự là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo; đồng thời, mong 2 đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục đóng góp cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương…

P. MAI

 

.
.
.