Chủ Nhật, 06/10/2019, 08:50 (GMT+7)
.
TUỔI TRẺ CẢ NƯỚC:

Thực hiện nhiều công trình thiết thực xây dựng nông thôn mới

(ABO) Chiều 5-10, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Ở điểm cầu Tiền Giang có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang, Bí thư Tỉnh đoàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị ở điểm cầu Tiền Giang.
Các đại biểu tham dự hội nghị ở điểm cầu Tiền Giang.

Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai rộng khắp, trở thành phong trào sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, thu hút đông đảo thanh niên và nhân dân tham gia.

Trong tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và vệ sinh môi trường nông thôn, nhiều Tỉnh, Thành đoàn đã thành lập các đội thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới chuyên đảm nhận các nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương, tham gia làm mới 10.814 km và thắp sáng 94.945 km đường giao thông nông thôn; trồng hoa, cây xanh tại 4.466 tuyến đường; xây mới 2.116 cầu nông thôn; xóa 12.516 nhà tạm, nhà dột nát…

Tại Tiền Giang, phong trào thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa góp phần xây dựng nông thôn mới như: Dọn vệ sinh, vớt lục bình, khai thông dòng chảy với chiều dài 2.368 km kinh, rạch; thu gom 3.489 m3 rác thải; nâng cấp, sửa chữa 102 km đường giao thông nông thôn; củng cố, duy trì 157 đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tại 427 “Tuyến đường thanh niên tự quản”, 322 công trường an toàn giao thông, 19 “Bến đò ngang an toàn”...

CAO THẮNG

 

.
.
Liên kết hữu ích
.