Chủ Nhật, 22/11/2020, 16:13 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Khảo sát công tác tuyên huấn, tuyên giáo năm 2020

(ABO) Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang do đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đến khảo sát việc triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị 42/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 và công tác tuyên huấn năm 2020 đối với Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Ảnh: Đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái kết luận tại buổi khảo sát.
Đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái kết luận tại buổi khảo sát.

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị được quán triệt học tập và đã triển khai thực hiện nghiêm túc ở cơ quan, đơn vị mình phụ trách, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới…

Qua đó, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức đúng, luôn kiên định mục tiêu, con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là nắm vững đường lối quân sự, quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc của Đảng trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận tại buổi khảo sát, đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái đánh giá cao công tác tuyên huấn năm 2020 của lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời, yêu cầu Ban Tuyên huấn trong thời gian tới tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng.

Cùng với đó là thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và tình hình dư luận xã hội, kịp thời phản ánh với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị định hướng tư tưởng, nhận thức đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ.

THANH LÂM

.
.
.