Thứ Ba, 19/01/2021, 15:37 (GMT+7)
.

Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị về thanh niên, trí thức trẻ

(ABO) Sáng 19-1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (gọi tắt là Chiến lược); Đề án Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020; Đề án Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Tiền Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mười; cùng các sở, ngành liên quan dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết: Tổng kết 10 năm qua, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 1.870 văn bản triển khai thực hiện Chiến lược; triển khai thực hiện 6 mục tiêu, 8 nhóm chỉ tiêu phát triển thanh niên tại Quyết định 2474 và 29 chỉ tiêu được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định 1042.

Tính đến tháng 12-2020, tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên của cả nước có 13.242 người. Trong đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là 41 người; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 13.201 người. Đến nay, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chiến lược của các bộ, ngành, địa phương về cơ bản đã đi vào nền nếp, dần khắc phục được tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn Thanh niên hoặc “khoán trắng” cho tổ chức Đoàn Thanh niên so với giai đoạn đầu thực hiện Chiến lược.

Từ năm 2015 đến năm 2020, thông qua việc thực hiện các đề án, đã bồi dưỡng 14.330 cán bộ, công chức trẻ của 2.293 xã, 42 tỉnh trong phạm vi các đề án với tổng kinh phí triển khai thực hiện gần 29,8 tỷ đồng, đạt 87,7% kinh phí được cấp và đạt 53,7% kinh phí được phê duyệt….

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Vĩnh Tân ghi nhận ý kiến, đề xuất của các bộ, ngành và địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết kịp thời các vấn đề về thanh niên, trí thức trẻ phù hợp trong tình hình dịch Covid-19. Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương để thực hiện tốt các nhiệm vụ, phối hợp tham mưu xây dựng và trình Chính phủ ban hành các Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cho giai đoạn tiếp theo của Đề án Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã…

NGỌC AN  

.
.
.