Thứ Sáu, 11/06/2021, 10:10 (GMT+7)
.

Tuổi trẻ Công an Tiền Giang: Cụ thể hóa lời dạy của Bác thành hành động thiết thực

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 3 năm thực hiện Chỉ thị 04 ngày 19-5-2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã thực sự lan tỏa, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong tuổi trẻ Công an Tiền Giang, tạo động lực thúc đẩy tinh thần phấn đấu, nâng cao trách nhiệm công tác của cán bộ, chiến sĩ (CB-CS), siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác Công an.

Minh chứng rõ nét nhất qua các hoạt động của Đoàn thông qua 7 mô hình, các đợt sinh hoạt truyền thống, các hoạt động thiện nguyện và hơn 20 công trình, phần việc thanh niên do các cơ sở đoàn đảm nhiệm, đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, với mục tiêu quyết tâm đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử trước ngày 1-7-2021, Công an Tiền Giang đã và đang làm việc ngày đêm để hoàn thành đúng chỉ tiêu, tiến độ do Bộ Công an giao.

Người dân làm Căn cước công dân tại Công an huyện Chợ gạo.                                          Ảnh: LÂM THẢO
Người dân làm Căn cước công dân tại Công an huyện Chợ gạo. Ảnh: LÂM THẢO

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Tuổi trẻ Công an Tiền Giang tình nguyện làm thêm giờ cấp thẻ CCCD trên địa bàn tỉnh”. Mô hình được triển khai thực hiện rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở vào 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Theo đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) các đơn vị cấp tỉnh thành lập 1 đội hình tình nguyện, gồm 12 đồng chí hỗ trợ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) Công an tỉnh tham gia các tổ cấp thẻ CCCD lưu động trên địa bàn TP. Mỹ Tho; ĐV-TN Công an cấp huyện (mỗi địa phương thành lập 1 đội hình tình nguyện gồm 12 đồng chí) hỗ trợ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH tổ chức cấp thẻ CCCD trên địa bàn phụ trách; thời gian thực hiện thí điểm 3 tháng, từ tháng 4 đến hết tháng 6-2021, khung giờ làm việc từ 6 giờ đến 22 giờ và làm đến khi hết dân.

Đến nay, có hơn 1.700 lượt ĐV-TN tham gia hỗ trợ, đã cấp gần 60 ngàn hồ sơ CCCD trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần phục vụ công tác quản lý Nhà nước, quản lý dân cư và đấu tranh phòng, chống tội phạm…

KHÔNG CÒN TÌNH TRẠNG BÁN HÀNG RONG Ở KHU VỰC QUẢNG TRƯỜNG TRUNG TÂM TỈNH

Cuối năm 2019, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh xây dựng mô hình “Thanh niên xung kích, tuần tra công khai, đảm bảo an ninh trật tự và di dời, ngăn chặn người buôn bán hàng rong trong Khu vực Quảng trường Trung tâm tỉnh”. Mô hình có sự tham gia, phối hợp thực hiện của lực lượng ĐV-TN các đơn vị: Cảnh sát Cơ động; Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ; Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp tỉnh; Trại Tạm giam Công an tỉnh; Cảnh sát Hình sự và Công an TP. Mỹ Tho.

Kế hoạch phối hợp thực hiện được tổ chức ký kết chặt chẽ, dưới sự chứng kiến của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo TP. Mỹ Tho, chính quyền cơ sở và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phối hợp. Vì lẽ đó, quá trình hoạt động, mô hình luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của các cấp lãnh đạo, chỉ huy.

Qua đó, động viên, cổ vũ ĐV-TN tích cực, hăng hái thực hiện nhiệm vụ, mang lại hiệu quả cao cho mô hình. Hiện nay, tình trạng mua bán hàng rong xung quanh khu vực Quảng trường Trung tâm tỉnh không xảy ra, nhưng những biện pháp trong thực hiện mô hình, như tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở, buộc cam kết… vẫn được duy trì thực hiện thường xuyên.

NHIỀU MÔ HÌNH HIỆU QUẢ KHÁC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN

Ngoài ra, tuổi trẻ Công an Tiền Giang còn tham gia các mô hình đang phát huy hiệu quả, phục vụ tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, như “Hỗ trợ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ vào máy vi tính”, “Phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh”, “Camera phòng, chống tội phạm”, “Phối hợp hỗ trợ chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới”, “Nước ngọt cho vùng hạn, mặn”... Đặc biệt là, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đoàn Thanh niên Công an và Quân đội đã phối hợp tham gia chống dịch nơi tuyến đầu đảm bảo tuyệt đối an toàn tại các khu cách ly của tỉnh.

Bên cạnh đó, mô hình 4C “Chào đúng điều lệnh - Cư xử văn minh - Chuẩn mực tác phong - Chủ động công việc” do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã từng bước đi vào nền nếp, thể hiện tác phong chuẩn mực và thái độ tôn trọng, lễ phép giữa cấp dưới đối với cấp trên, giữa lực lượng Công an với các sở, ban, ngành và nhân dân trong thực thi nhiệm vụ.

Về hoạt động thiện nguyện, trong 5 năm qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tranh thủ nhiều nguồn lực phối hợp, hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình thanh niên: Xây 14 cây cầu giao thông nông thôn; 1 dự án nước sạch và vệ sinh học đường; 15 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; 3 mô hình khu vui chơi cho thiếu nhi; tổ chức cho ĐV-TN hiến máu tình nguyện 3 đợt mỗi năm, thu gần 2 ngàn đơn vị máu; tham gia các hoạt động  phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hạn, mặn trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 7,8 tỷ đồng.

ĐẶNG THANH

.
.
.