Chủ Nhật, 23/08/2020, 21:06 (GMT+7)
.

Nhiều địa phương cơ bản hoàn tất chấm thi tốt nghiệp

Ngày 22-8, theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của Hà Nội đã hoàn thành, bao gồm cả việc chấm bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm khách quan.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại Hà Nội. Ảnh: Báo Hà Nội Mới
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại Hà Nội. Ảnh: Báo Hà Nội Mới

Trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, toàn thành phố Hà Nội có hơn 79.000 thí sinh đăng ký dự thi; không có thí sinh thuộc diện F0, F1; 4 thí sinh thuộc diện F2 không tham dự kỳ thi đợt này.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã điều động hơn 500 giáo viên làm công tác chấm thi, chia thành 24 tổ chấm ở 24 phòng.

Tại Bắc Ninh, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT 2020 đã hoàn thành việc chấm thi tự luận môn Ngữ văn. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Ninh huy động gần 100 giáo viên dạy giỏi, tiêu biểu ở các trường THPT công lập tham gia chấm tổng số hơn 14.500 bài thi tự luận môn Ngữ văn (chấm 2 vòng độc lập); 19 giáo viên trực tiếp chấm các bài thi trắc nghiệm.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Hội đồng thi tỉnh Hà Nam có hơn 8.600 thí sinh dự thi, với trên 49.000 bài thi các môn, trong đó có 8.428 bài thi tự luận môn Ngữ văn. Hiện các công tác chấm thi tự luận môn Ngữ văn cơ bản hoàn thành. Hà Nam cũng đã hoàn tất việc chấm trắc nghiệm và gửi dữ liệu báo cáo về Bộ GD&ĐT

Ngày 21-8, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết, tỉnh này đã hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cả môn trắc nghiệm và môn tự luận. Hiện hội đồng chấm thi đang ráp phách, hoàn tất việc vào điểm và gửi dữ liệu báo cáo về Bộ GD&ĐT.

Sáng 20-8, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận đã họp tổng kết về kỳ thi sau khi hoàn tất công tác chấm thi. Tất cả bài điểm cao đều đã được chấm kiểm tra.

Tại Quảng Ngãi, ông Đỗ Văn Phu, Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết công tác chấm thi tốt nghiệp THPT diễn ra suôn sẻ. Năm nay sở đã huy động 130 giáo viên từ các trường THPT trên địa bàn tập trung chấm thi môn ngữ văn tại Trường THPT chuyên Lê Kiết (TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Đến nay, công tác chấm thi cơ bản đã hoàn tất và bắt đầu khâu kiểm tra 20% túi bài thi theo quy định.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam Hà Thanh Quốc cho biết khoảng 120 giáo viên đã hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT. Hiện điểm số đã được gửi ra Bộ GD&ĐT chờ công bố.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết công tác chấm thi đã hoàn thành vào lúc 14 giờ chiều 20-8.

Cùng với việc hoàn tất việc chấm thi, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương Bộ GD&ĐT được tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cho hơn 5.000 học sinh TP. Buôn Ma Thuột vào cuối tháng 8 này.

Bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre, cho hay cùng với việc hoàn tất chấm hơn 11.000 bài thi môn Ngữ văn, các bài thi trắc nghiệm đã được quét dữ liệu, dự kiến ngày 23-8 sẽ hoàn tất.

Tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất việc chấm thi môn tự luận và tiến hành khớp phách. Trước đó, tỉnh cũng đã chấm xong các môn trắc nghiệm. Nhìn chung điểm số năm nay cho thấy phổ điểm có phần cao hơn năm trước. Toàn tỉnh có 8.564 thí sinh dự thi.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai Trương Thị Kim Huệ cho biết, sau 10 ngày tiến hành chấm thi, đến ngày 20-8, hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT do Sở GD&ĐT chủ trì đã hoàn thành công tác chấm thi đúng theo kế hoạch dự kiến.

Riêng TP. Hồ Chí Minh, với số lượng hơn 74.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, ban chỉ đạo kỳ thi đã chủ động nhiều phương án đảm bảo đúng tiến độ chấm thi. Hội đồng chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông TP. Hồ Chí Minh đã bắt đầu làm việc từ ngày 12-8 với số lượng huy động hơn 500 cán bộ chấm tự luận và hơn 100 cán bộ chấm trắc nghiệm. Sau khi chấm thi xong, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành ráp phách, kiểm dò và công bố điểm theo thời gian quy định của Bộ GD&ĐT.

Năm nay, Bộ GD&ĐT huy động 191 cán bộ, chuyên viên, giảng viên đại học tham gia 32 đoàn thanh tra chấm thi tốt nghiệp THPT tại 63 Sở GD&ĐT. Thời gian thực hiện thanh tra chấm thi trực tiếp của các đoàn từ ngày 11-8 đến 26-8 và có thể kết thúc sớm hơn tùy theo khối lượng bài chấm, tiến độ chấm và nhập điểm của địa phương.

Kết quả của kỳ thi sẽ được công bố vào ngày 27-8. Những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi nộp đơn xin phúc khảo tại trường từ ngày 27-8-2020 đến hết ngày 5-9-2020.

Việc hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ chậm nhất ngày 30-8. Các Sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh chậm nhất ngày 4-9.

Sau khi có kết quả thi, Bộ sẽ công bố phổ điểm. Các Sở GD&ĐT, nhà trường sẽ công bố việc đối chiếu giữa điểm thi và điểm ghi trong học bạ của học sinh.

(Theo http://baodientu.chinhphu.vn/Giao-duc/Nhieu-dia-phuong-co-ban-hoan-tat-cham-thi-tot-nghiep/405060.vgp)

.
.
.