Thứ Hai, 02/09/2019, 15:13 (GMT+7)
.

Du lịch Lễ Quốc khánh 2-9 kém sôi động

(ABO) Dịp Lễ Quốc khánh 2-9, du khách tìm đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tăng không quá cao so với ngày thường.

Du khách tham quan vườn cây an trái tại cù lao Tân Phong.
Du khách tham quan vườn cây ăn trái tại cù lao Tân Phong.

Theo ghi nhận, dù lượng khách du lịch đến Tiền Giang dịp Lễ Quốc khánh 2-9 tăng so với ngày thường, nhưng theo đánh giá là không bằng mọi năm do thời tiết không thuận lợi.

Du khách trải nghiệm đi dò chèo tại cù lao Tân Phong.
Du khách trải nghiệm đi dò chèo tại cù lao Tân Phong.

Tại khu vực Cái Bè, Cai Lậy, theo thống kê của Bến tàu du lịch Cái Bè, từ ngày 31-8 đến trưa ngày 2-9, lượng khách đến tham quan, du lịch hơn 1.200 lượt người.

Đặc biệt tại cù lao Tân Phong, du khách tỏ ra khá thích thú khi được di chuyển bằng đò chèo và tham quan các vườn trái cây.

Du khách xuống cầu tàu Bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho để di chuyển đến cù lao Thới Sơn, TP. Mỹ Tho.
Du khách xuống cầu tàu Bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho để di chuyển đến cù lao Thới Sơn, TP. Mỹ Tho.

Tại TP. Mỹ Tho, theo Ban Quản lý Bến tàu thủy TP. Mỹ Tho, những ngày trước đợt nghỉ Lễ 2-9, du khách đến cù lao Thới Sơn thông qua bến tàu tăng cao so với ngày thường.

Du khách thích thú với không gian miệt vườn trên cù lao Thới Sơn, TP. Mỹ Tho.
Du khách thích thú với không gian miệt vườn trên cù lao Thới Sơn, TP. Mỹ Tho.

Song đến những ngày nghỉ lễ, lượng khách chỉ tăng khoảng 15% so với ngày thường. Nguyên nhân do kỳ nghỉ Lễ 2-9 năm nay thời tiết không thuận lợi và do ngày nghỉ lễ trùng với ngày thứ hai nên lượng khách tăng không cao.

Du khách trải nghiệm tham quan bằng đò chèo trên cù lao Thới Sơn, TP. Mỹ Tho.
Du khách trải nghiệm tham quan bằng đò chèo trên cù lao Thới Sơn, TP. Mỹ Tho.

Theo thống kê, lượng khách du lịch đến cù lao Thới Sơn thông qua Bến tàu thủy TP. Mỹ Tho từ ngày 30-8 đến ngày 2-9 ước tính khoảng 8.000 lượt.

Đi xe ngựa trên cù lao Thới Sơn, TP. Mỹ Tho.
Đi xe ngựa trên cù lao Thới Sơn, TP. Mỹ Tho.

Ghi nhận tại cù lao Thới Sơn, theo đánh giá của các điểm du lịch, lượng khách đến cũng giảm hơn so với mọi năm. Khách đến đây đa phần là khách tour chứ ít có khách lẻ.

Du khách tham quan chùa Vĩnh Tràng, TP. Mỹ Tho.
Du khách tham quan chùa Vĩnh Tràng, TP. Mỹ Tho.

Ghi nhận tại Khu du lịch biển Tân Thành, ghi nhận vào chiều ngày 1-9, có khá đông du khách đến đây để vui chơi và tham quan. Các hàng quán cũng có rất đông khách đến ăn uống.

Dù nước biển không trong nhưng nhiều du khách vẫn cho con đến để tắm biển.

Khá đông du khách tìm đến Khu du lịch biển Tân Thành.
Khá đông du khách tìm đến Khu du lịch biển Tân Thành.

Cũng theo ghi nhận, không riêng Khu du lịch biển Tân Thành, mà biển Gò Công nói chung có khá đông du khách tìm đến để tham quan, dã ngoại.

Tại các điểm quen thuộc như Khu du lịch Hàng Dương (xã Tân Thành), bãi đá Tân Điền hay dọc tuyến kè đê biển Gò Công có nhiều người đến để ngắm biển và dã ngoại.

Nhiều trẻ em đến tắm biển tại Khu du lịch biển Tân Thành.
Nhiều trẻ em đến tắm biển tại Khu du lịch biển Tân Thành.
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Khu du lịch biển Tân Thành.
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Khu du lịch biển Tân Thành.
 

M. THÀNH - V. THẢO - C. THẮNG

.
.
.