Thứ Tư, 16/12/2020, 20:24 (GMT+7)
.

Có giải pháp tái cơ cấu ngành chăn nuôi

(ABO) Sáng 16-12, Hội Chăn nuôi tỉnh Tiền Giang (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam Hội Chăn nuôi Việt Nam Nguyễn Quốc Đạt.

a
Quang cảnh Đại hội.

Tiền Giang là tỉnh có ngành chăn nuôi phát triển, đến nay, tổng đàn bò hơn 118.000 con, đàn heo 289.000 con, đàn gia cầm 16,7 triệu con, đàn cút hơn 2 triệu con…

5 năm qua, ngành Chăn nuôi Tiền Giang đã trải qua nhiều khó khăn về giá cả, kênh tiêu thụ, về dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi… Trước tình hình này, Hội Chăn nuôi tỉnh Tiền Giang đã đồng hành cùng ngành Chăn nuôi tỉnh nhà giúp việc duy trì và phát triển chăn nuôi theo hướng tái cơ cấu ngành Chăn nuôi của tỉnh…

Ban Chấp hành Hội Chăn nuôi tỉnh Tiền Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Hội Chăn nuôi tỉnh Tiền Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chăn nuôi tỉnh Tiền Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 30 người; Ban Thường vụ Hội gồm 9 người và Ủy ban Kiểm tra Hội gồm 3 người. Ông Nguyễn Minh Thuần được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chăn nuôi tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dịp này, Hội Chăn nuôi tỉnh Tiền Giang đã thông qua việc sửa đổi tên thành Hội Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang.

LÊ MINH

.
.
Liên kết hữu ích
.