Thứ Bảy, 01/02/2020, 14:30 (GMT+7)
.
TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020:

Giảm mạnh số trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo ổn định; đặc biệt là, giảm mạnh về số người tham gia giao thông có nồng độ cồn.

Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Gò Công Tây kiểm tra nồng độ cồn  của người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. 	Ảnh: ĐẶNG THANH
Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Gò Công Tây kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Ảnh: ĐẶNG THANH

THÔNG THOÁNG MỌI NGẢ ĐƯỜNG

7 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã kết thúc, người dân miền Tây đã tranh thủ trở lên TP. Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho ngày làm việc của năm mới. Nhiều người cho biết, họ rất quan ngại về tình trạng ùn tắc giao thông (UTGT), nên đã tranh thủ thời gian trở lại nơi làm việc từ chiều ngày 28-1 (mùng 4 Tết), trước một ngày so với dự định.

Theo ghi nhận của phóng viên, lưu lượng xe đi ngang Tiền Giang khá đông từ chiều ngày 28 đến chiều ngày 29-1, thế nhưng không xảy ra UTGT như những năm trước đây, các phương tiện di chuyển rất thuận lợi.

Chị Trương Thúy Vy (ngụ huyện Cái Bè) cho biết: “Rút kinh nghiệm tình trạng kẹt xe năm ngoái nên năm nay vợ chồng tôi tranh thủ lên TP. Hồ Chí Minh trước một ngày để nghỉ ngơi, lau dọn lại nhà cửa và ngày mùng 6 chính thức đi làm. Rất là ngạc nhiên, các đoạn đường qua tỉnh Tiền Giang không hề xảy ra ùn tắc”.

Còn anh Trần Quốc Tuấn (ngụ huyện Gò Công Tây) cho biết, vợ chồng anh trở lại TP. Hồ Chí Minh để làm việc vào đêm 29-1, vì vừa có thể di chuyển nhanh, tránh được kẹt xe, có thể hít thở không khí trong lành.

Theo Thanh tra giao thông tỉnh, tại các nút thắt cổ chai phức tạp về giao thông như: Cầu Sao, cầu Mỹ Quý, cầu Mỹ Đức Tây, ngã tư Đồng Tâm, ngã tư Lương Phú, vòng xoay Thân Cửu Nghĩa, cầu Rạch Miễu…, lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông vận tải phối hợp điều hòa giao thông, không để xảy ra UTGT, đảm bảo giao thông thông suốt.

VÀO CUỘC QUYẾT LIỆT

Công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh trong 7 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 được triển khai đồng loạt, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương và các lực lượng chức năng, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp Tết Nguyên đán đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Mặc dù lực lượng chức năng đã quyết liệt vào cuộc, nhưng có một điều đáng tiếc là tình hình tai nạn giao thông (TNGT) của tỉnh Tiền Giang trong 7 ngày Tết tăng so với cùng kỳ năm 2019 cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, so với cùng kỳ 7 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019: Tăng 2 vụ (9/7 vụ, tăng 28,57%); số người chết tăng 2 người (8/6 người chết, tăng 33,33%) và số người bị thương tăng 4 người (7/3 người bị thương, tăng 133,33%).

Trong 9 vụ TNGT nêu trên có đến 6 vụ liên quan đến bộ hành, làm 6 người chết và 3 người bị thương; xảy ra 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 mô tô, làm chết 2 người trên đường tỉnh 877B, huyện Tân Phú Đông vào ngày 25-1, nhằm mùng 1 Tết.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ đã xuất quân 798 ca với 2.158 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ, phát hiện 574 vụ vi phạm, tước quyền sử dụng 21 giấy phép lái xe, phạt tiền 290,37 triệu đồng; so với cùng kỳ năm 2019, số ca công tác tăng 431 ca (798/367 ca, tăng 1.066 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác), số vụ vi phạm tăng 211 vụ (574/363 vụ), phạt tiền tăng 254.651 đồng (290,37 triệu đồng/35,72 triệu đồng).

Cấp cứu do tai nạn giao thông giảm trong dịp nghỉ tết

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, trong tuần lễ nghỉ Tết, từ ngày 23 đến 29-1 (tức từ ngày 29 tháng Chạp  đến mùng 5 tết), bệnh viện tiếp nhận 2.401 ca cấp cứu, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, cấp cứu do tai nạn giao thông 322 ca, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2019; cấp cứu do tai nạn sinh hoạt và ngộ độc thực phẩm cũng giảm đáng kể, đặc biệt  không có trường hợp cấp cứu do ngộ độc rượu, bia. Tuy nhiên, cấp cứu do đánh nhau lại tăng đến 25,7%.

QUANG THÀNH

P.LONG - Đ.PHI

.
.
.