Thứ Năm, 01/06/2023, 17:24 (GMT+7)
.
TRUNG ĐOÀN 924 - BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TIỀN GIANG:

Tổ chức Tuyên thệ chiến sĩ mới

(ABO) Sáng 1-6, Trung đoàn 924, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023.

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Văn Bình; Đại tá Phạm Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang tỉnh và người thân của chiến sĩ mới.

Đoàn Chủ tịch tham dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023.
Đoàn Chủ tịch tham dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023.

Năm 2023, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Trung đoàn 924 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Sau 3 tháng huấn luyện, với tinh thần “V­ượt nắng, thắng mưa, say s­ưa luyện tập”, các chiến sĩ mới đã nhận thức sâu sắc về bản chất truyền thống Quân đội, truyền thống của Lực lượng vũ trang tỉnh và truyền thống đơn vị; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Qua 3 tháng huấn luyện, rèn luyện, các chiến sĩ mới đã nhanh chóng thích nghi với môi trường Quân đội, nền nếp chế độ sinh hoạt, học tập được thực hiện nghiêm túc, nội dung giáo dục chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật trên giảng đường, ngoài thao trường luôn đảm bảo đúng, đủ 100% quân số, nội dung, thời gian quy định. Chế độ sinh hoạt, học tập, rèn luyện luôn được duy trì nền nếp, chính quy.

Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh trang nghiêm dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023.
Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang trang nghiêm dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023.
Duyệt đội ngũ trong Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới.
Duyệt đội ngũ trong Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới.

Kết thúc khóa huấn luyện, đơn vị đã kiểm tra 11 nội dung; trong đó, có 8 nội dung đạt giỏi, 3 nội dung đạt khá, kết quả chung đơn vị huấn luyện đạt loại giỏi.

Đại tá Phạm Văn Thanh yêu cầu các chiến sĩ mới phải hết sức trân trọng và luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

THANH LÂM

 

.
.
.