Thứ Tư, 28/12/2016, 21:53 (GMT+7)
.
NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TIỀN GIANG:

Tiếp tục được tặng Cờ thi đua xuất sắc

Năm 2016, ngành VH-TT&DL Tiền Giang đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, tiếp tục được Bộ VH-TT&DL tặng Cờ thi đua xuất sắc, đứng đầu Cụm thi đua các tỉnh, thành Tây Nam bộ. Về những kết quả nổi bật trong năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết:

Năm 2016, toàn ngành tổ chức nhiều hoạt động nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt, tuyên truyền phục vụ Đại hội XII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tuyên truyền về biển, đảo và phục vụ tốt các ngày lễ lớn; đồng thời hoàn thiện Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và Đề án vị trí việc làm của Sở VH-TT&DL. Hỗ trợ UBND TP. Mỹ Tho tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận TP. Mỹ Tho là đô thị loại I trực thuộc tỉnh; xây dựng Đề án và phát động xây dựng TP. Mỹ Tho đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2017. Hoàn thành thủ tục và tổ chức Lễ trao Bằng công nhận Lễ hội Trương Định là lễ hội cấp quốc gia. Tổ chức Lễ trao Bằng di tích cấp tỉnh Rạp hát Thầy Năm Tú gắn với Lễ vinh danh danh dự Nhà nước 5 Nghệ sĩ Ưu tú và 5 Nghệ nhân Ưu tú được Chủ tịch nước phong tặng. Tham gia nhiều hội thi, hội diễn đạt kết quả cao...

Hoạt động thể dục - thể thao được tổ chức sôi nổi, đều khắp từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức tốt Hội khỏe Phù Đổng, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016… Đăng cai 5 giải thể thao toàn quốc (đoàn Tiền Giang đoạt từ hạng Nhất đến hạng Ba).

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, có 420.596/435.966 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 8 ấp (khu phố), 2 chợ, 38 con đường, 25 cơ sở thờ tự đạt danh hiệu Văn hóa; 8 xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới; 1 phường đạt chuẩn Văn minh đô thị. Toàn tỉnh tiếp tục được giao chỉ tiêu hoàn thành, ra mắt 12 xã nông thôn mới. Tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra và xử lý tình trạng karaoke di động và các điểm phát nhạc gây tiếng ồn…

Hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng khách sạn đạt chuẩn sao, nhà nghỉ du lịch và các điểm, tuyến du lịch được đầu tư xây dựng, sửa chữa ngày càng khang trang, hiện đại, lượng khách du lịch đến tham quan du lịch tăng so với cùng kỳ năm 2015.

* PV: Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, ngành có những khó khăn gì?

* Ông Nguyễn Ngọc Minh: Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn ngành, năm 2016 Sở VH-TT&DL Tiền Giang đã vinh dự được Bộ VH-TT&DL tặng Cờ thi đua xuất sắc, đứng đầu Cụm thi đua các tỉnh, thành Tây Nam bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật, vẫn  còn những hạn chế nhất định như: Chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức, nhất là chất lượng gia đình, ấp (khu phố) văn hóa. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình và việc thực hiện các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới gặp khó khăn do thiếu kinh phí. Công tác vận động xã hội hóa để đầu tư các công trình văn hóa, thể thao chưa đáng kể. Công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh các điểm bán hàng hóa tại các khu, điểm du lịch còn lỏng lẻo, dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, tình trạng cò mồi khách du lịch vẫn còn xảy ra, việc phối hợp giữa các ngành có liên quan để giải quyết và xử lý chưa được dứt điểm, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Tiền Giang. Cơ sở hạ tầng phát triển du lịch chưa được đầu tư tương xứng…

* PV:  Xin ông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017?

* Ông Nguyễn Ngọc Minh: Lãnh đạo Sở VH-TT&DL tiếp tục tham mưu trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực hoạt động của ngành nhằm tháo gỡ khó khăn về mặt cơ chế, chính sách. Toàn ngành tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tuyên truyền cổ động trực quan nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương trong năm 2017. Trước mắt, tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, triển lãm, tổ chức các tụ điểm vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân trong dịp tết cổ truyền của dân tộc, đặc biệt tết năm nay sẽ không bắn pháo hoa, mà tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tổ chức các hoạt động tuyên truyền Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Cổ Cò và 30 năm tái thành lập TX. Gò Công. Bảo vệ tốt cơ sở vật chất và tài sản tại các khu di tích.

Phối hợp với các ngành, các địa phương chấn chỉnh, xử lý các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh tại các khu, điểm du lịch. Đẩy mạnh hợp tác, xúc tiến quảng bá du lịch. Chú trọng gắn kết, khai thác có hiệu quả du lịch với các di tích lịch sử - văn hóa. Phấn đấu năm 2017 đón 1.808.610 lượt khách, tăng 8,3% so với năm 2016 và doanh thu từ du lịch đạt 721,450 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2016. Triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ bản được phê duyệt trong năm 2017. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể thao và gia đình, tập trung đưa văn hóa về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, từng bước giảm bớt khoảng cách về mức hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, góp ý các xã điểm xây dựng nông thôn mới thực hiện tiêu chí số 6 và tiêu chí 16 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với đội kiểm tra liên ngành và các địa phương kiểm tra, xử lý các hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu, điểm vui chơi trong các ngày lễ,  tết...

* PV: Xin cảm ơn ông!

HOÀI THU  (thực hiện)

.
.
.