Thứ Năm, 29/11/2018, 10:30 (GMT+7)
.
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII - 2018:

Đoàn Thể thao Tiền Giang có thêm 1 HCB và 1 HCĐ

(ABO) Ngày 28-11, ở nội dung thi đấu đối kháng môn Pencak Silat hạng cân trên 95 kg, vận động viên (VĐV) Huỳnh Tấn Việt đã phải bỏ cuộc do chấn thương ở trận chung kết với VĐV đơn vị Đà Nẵng chấp nhận tấm Huy chương Bạc. Đây là tấm huy chương thứ 2 của Đội Pencak Silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII. Trước đó, VĐV Bùi Thảo Mai đã đoạt được Huy chương Đồng ở hạng cân 45 kg nữ.

VĐV Pencak Silat Bùi Thảo Mai (bìa phải) nhận HCĐ hạng cân 45 kg nữ.
VĐV Pencak Silat Bùi Thảo Mai (bìa phải) nhận Huy chương Đồng hạng cân 45 kg nữ.
VĐV Pencak Silat Huỳnh Tuấn Việt (bìa trái) nhận HCB hạng cân trên 95 kg.
VĐV Pencak Silat Huỳnh Tuấn Việt (bìa trái) nhận Huy chương Bạc hạng cân trên 95 kg.

Cùng ngày, 2 VĐV bóng bàn là Phạm Ngân Giang và Nguyễn Thu Hoài đã không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ rất mạnh của TP. Hồ Chí Minh đành chấp nhận thua với tỷ số 2-3 trong trận bán kết nội dung đôi nữ, dù đã rất cố gắng và dẫn trước 2-1 nên chỉ đoạt được Huy chương Đồng.

Dù vậy, đây được xem là thành công của Đội Bóng bàn Tiền Giang khi tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc với các VĐV còn rất trẻ.

Tính đến cuối ngày 28-11, Đoàn Thể thao Tiền Giang đã đoạt được 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

  PHAN THẮNG

.
.
.